An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải

Sự kiện: Tin pháp luật

Các ngả đường dẫn về trụ sở TAND tỉnh Khánh Hòa - nơi diễn ra buổi xét xử vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về tội trốn thuế - đều được rào chắn, nhiều nhà báo không được vào dự phiên tòa.

An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải - 1

Sáng nay (9-1), TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án trốn thuế trong việc kinh doanh bất động sản liên quan đến vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải.

Ngay từ sáng sớm, an ninh đã được thắt chặt. Các ngả đường dẫn về trụ sở TAND tỉnh Khánh Hòa đều được rào chắn, chỉ có những người có nhiệm vụ mới được vào. Nhiều nhà báo dù đã đến tòa án này đăng ký tác nghiệp vào chiều 8-1, nhưng không có người tiếp nhận nên cũng không được dự tòa sáng nay.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, luật sư Trần Vũ Hải đã đưa lên trang cá nhân của mình thông cáo báo chí, tỏ ra bức xúc về phiên tòa này. Theo đó, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng, các luật sư và vợ chồng ông đã có đơn yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại thuế, vì ông cho rằng kết luận giám định thuế ở cấp sơ thẩm có nhiều sai sót, nhưng chưa được VKSND và TAND giải quyết mà vẫn đưa phiên tòa ra xét xử.

Luật sư Trần Vũ Hải (phải) đang trao đổi với luật sư bào chữa cho mình về các kịch bản của phiên tòa sáng nay

Luật sư Trần Vũ Hải (phải) đang trao đổi với luật sư bào chữa cho mình về các kịch bản của phiên tòa sáng nay

"Do toà án chưa giải quyết vấn đề quan trọng nhất là giám định thuế và do nhiều nguyên nhân khách quan khác, chúng tôi và nhiều luật sư đã có đơn đề nghị hoãn phiên toà, để chuyển sang sau Tết Âm lịch" - luật sư Trần Vũ Hải viết trên trang cá nhân của mình.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho hay, tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Ngô Tuyết Phương (vợ luật sư Trần Vũ Hải) sẽ không đến tòa với lý do bị bệnh. Theo nhìn nhận của giới luật sư, phần thủ tục ở phiên tòa sáng nay sẽ hết sức căng thẳng.

Các ngả đường đang được rào chắn

Các ngả đường đang được rào chắn

Trước đó, như đã thông tin, chiều 15-11, HĐXX của TAND TP Nha Trang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm (ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng với tội danh "Trốn thuế". Hai vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương (cùng ngụ TP Hà Nội) bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo 20 triệu đồng với vai trò đồng phạm tội trốn thuế.

Theo bản án, năm 2015, bà Hạnh nhờ ông Lắm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Tháng 6-2016, bà Hạnh và ông Lắm gặp luật sư Trần Vũ Hải, hai bên thống nhất xác lập "giấy nhận cọc" để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng bất động sản trên với trị giá là hơn 16,1 tỉ đồng. Ngày 29-6-2016, ông Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương đã đặt cọc 500 triệu đồng cho bên bán theo như giao kết.

Luật sư Trần Vũ Hải tại phiên tòa sơ thẩm

Luật sư Trần Vũ Hải tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 10-8-2016, tại văn phòng công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn ở TP Nha Trang, bà Hạnh yêu cầu ông Lắm ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng tài sản nói trên cho vợ chồng ông Hải với giá 12 tỉ đồng. Sau đó, hai bên làm hợp đồng công chứng để hủy hợp đồng trước và ký hợp đồng lại, chuyển nhượng số tài sản nói trên trị giá 1,8 tỉ đồng. Hợp đồng này được cho là nhằm để sử dụng kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng.

Sau đó, vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã có đơn kháng cáo kêu oan vì cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên không đúng pháp luật, gây oan sai.

Nguồn: [Link nguồn]

Xét xử vợ chồng LS Trần Vũ Hải: Luật sư bào chữa bị đưa ra khỏi tòa

Một trong số các luật sư tham gia bào chữa cho vợ chồng LS Trần Vũ Hải đã bị cảnh sát đưa ra khỏi tòa chưa rõ nguyên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN