Án nặng cho cựu cầu thủ bóng đá giết người

Trần Thế Cường từng thi đấu ở vị trí trung vệ trong đội tuyển bóng đá An Giang, nhưng do nhiều lần bị kỷ luật, Cường bị cắt hợp đồng giữa mùa Giải hạng Nhất quốc gia năm 2010.

TAND tỉnh An Giang vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thế Cường (sinh năm 1983, trú tại khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) 20 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại (anh Chu Đức Vùng) số tiền hơn 79 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi cháu Chu Đức Hải Đăng, mỗi tháng bằng ½ mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tương ứng với thời điểm thi hành án cho đến năm 18 tuổi và người bị hại anh Nguyễn Văn Thương số tiền 65 triệu đồng.

Tòa còn tuyên phạt Phạm Quốc Trung (sinh năm 1991, trú tại lô 8A, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) 01 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 24/1/2012 (nhằm ngày mùng 2 Tết Nhâm Thìn), sau khi uống rượu, Cường cùng vợ là Võ Thị Mỹ Duyên, em vợ Võ Công Thành (sinh năm 1997), Trung và nhóm bạn đến quán bar Bảo Giang 1, thuộc khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên để uống tiếp thì bị anh Đoàn Văn Vũ, nhân viên của quán không cho vào, vì nghi Thành chưa đủ 18 tuổi.

Cả nhóm bỏ về, đến 23 giờ cùng ngày, Cường lấy một cây dao xếp giấu vào túi quần, rồi rủ Trung đến tìm đánh Vũ. Cường điều khiển xe gắn máy chở Trung, Duyên và trên đường đi Trung ghé nhà lấy thêm một cây dao Thái Lan thủ sẵn trong người.

Đến cổng Bảo Giang 1, Cường đậu xe bên ngoài cho Duyên trông, còn Cường và Trung vào gặp Vũ. Cường nắm cổ áo và đâm một nhát trúng vào tay trái Vũ và khi Vũ, Chu Đức Vùng, Nguyễn Văn Thương cùng một số nhân viên bảo vệ của bar đuổi theo, Cường cầm dao đâm Thương nhiều nhát. Vùng cầm cây chặn đánh cũng bị Vũ đâm liên tiếp vào người.

Vùng và Thương được mọi người đưa đi cấp cứu cứu nhưng do thương tích quá nặng nên Vùng chết trên đường đến bệnh viện, còn Thương điều trị đến ngày 14/2/2012 thì ra viện, nhưng mang thương tật 24%; còn Vũ bị thương tích 2%.

Trần Thế Cường từng thi đấu ở vị trí trung vệ trong đội tuyển bóng đá An Giang, nhưng do nhiều lần bị kỷ luật, Cường bị cắt hợp đồng giữa mùa Giải hạng Nhất quốc gia năm 2010.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Bình (An Giang Online)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN