Án mạng từ việc thua bài không cho nghỉ

Thua bài, Nguyễn Văn Nam đòi nghỉ nhưng người bạn không cho dẫn đến cự cãi rồi xảy ra án mạng.

Ngày 10/6, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Năm (SN 1981, quê Vĩnh Long, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Khoảng đầu tháng 4-2012, Năm chơi đánh bài ăn tiền cùng anh Hồ Tuấn Hải tại quán cà phê gần chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh).

Khi thua 250.000 đồng, Năm đòi nghỉ nhưng anh Hải không đồng ý dẫn đến đôi bên cự cãi nhau. Anh Hải định đánh Năm thì được mọi người can ngăn.

Án mạng từ việc thua bài không cho nghỉ - 1

Dẫn giải Nguyễn Văn Năm về trại giam

Khoảng 8 giờ ngày 15-5-2012, Năm đang đậu xe dưới chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh để đón khách đi xe ôm thì anh Hải cầm 1 ống tuýp sắt đến đánh khiến Năm ngã xuống đất. Con dao có sẵn trong yên xe lúc này bị văng ra ngoài.

Trong lúc cả hai giằng co, anh Hải nhặt dao chém Năm,  Năm chụp được, anh Hải tiếp tục dùng ống tuýp sắt đánh. Tức giận, Năm cầm dao đâm nhiều nhát khiến anh Hải tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Năm bỏ chạy và ra đầu thú vào chiều hôm sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kha Miên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN