Án mạng kinh hoàng đêm Trung thu

Đêm 29/9 (tức 14/8 âm lịch) tại nhà văn hóa thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã xảy ra án mạng kinh hoàng.

Án mạng xảy ra khoảng 20h, ngày 29/9. Nạn nhân là anh Nguyễn Chính Tuấn (SN 1975, ở thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức).

Công an huyện Hoài Đức lập tức vào cuộc điều tra, sau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ đã làm rõ, bắt giữ đối tượng là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, ở thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức).

Bước đầu, Nguyễn Văn Tuấn khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước với nạn nhân nên Tuấn nảy sinh ý định trả thù.

Biết anh Nguyễn Chính Tuấn sẽ ra nhà văn hoá thôn Nội để xem biểu diễn văn nghệ Trung thu vào tối 29/9, đối tượng đã về nhà lấy 2 con dao giấu vào người rồi đi ra đó chờ sẵn.

Đến gần 8h, đúng như tính toán, Nguyễn Văn Tuấn  thấy anh Nguyễn Chính Tuấn xuất hiện và đang đứng nói chuyện với một thanh niên ở sân văn hoá thôn Nội. Gã tiến lại gần phía sau lưng anh Nguyễn Chính Tuấn rút hai con dao ra, lao đến, đâm 1 nhát từ trên xuống trúng ngay bả vai nạn nhân.

Anh Nguyễn Chính Tuấn vội quay lại túm được cổ tay phải của hung thủ với ý định giằng lấy con dao nhưng không thành. Đã vậy, anh Tuấn còn bị hắn đâm chém liên tiếp.

Anh Nguyễn Chính Tuấn cuống cuồng bỏ chạy được khoảng 20m thì ngã sấp xuống. Hung thủ vẫn không tha, lao đến tiếp tục đâm. Anh Nguyễn Chính Tuấn liền xoay người nằm ngửa và lại hứng nhịu thêm nhiều nhát đâm nữa vào mặt, cổ và ngực.

Thấy vậy, anh Cao Văn Hoàn, Nguyễn Chính Thiện, Cao Văn Vũ ở cùng thôn đã xông vào can ngăn nhưng đã quá muộn.

Gây án xong, Nguyễn Văn Tuấn chạy về nhà và vẫn cầm sẵn hung khí đề phòng bạn anh Nguyễn Chính Tuấn đến trả thù.

Anh Nguyễn Chính Tuấn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đan Phượng nhưng thương tích quá nặng với hàng chục vết đâm chém.

Công an huyện Hoài Đức đã quyết định khởi tố Nguyễn Văn Tuấn về tội "giết người". Công an vẫn tiếp tục làm rõ động cơ giết người quá dã man của Nguyễn Văn Tuấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN