Án mạng đau lòng ở Đồng Nai

Sự kiện: Tin ngắn

Trong lúc ẩu đả vì tranh chấp đất đai, Lê Văn Công dùng cây gỗ đánh vào đầu em trai dẫn đến tử vong.

Ngày 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Lê Văn Công  (SN 1984; ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều 3-3, Công cùng em trai là Lê Văn Thiệp (SN 1995) tiếp tục xảy ra mâu thuẫn về chuyện đất đai. Sau khi lời qua tiếng lại, 2 anh em xô xát, ẩu đả nhau.

Thiệp lấy một con dao lao tới đâm anh nhưng Công né được. Tức giận trước hành động của người em, Công lấy một cây gỗ dài quay lại đánh Thiệp. 

Bị anh đánh trúng vào đầu, Thiệp gục tại chỗ. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương vùng đầu quá nặng nên tử vong vào sáng 4-3.

Công đã bị Công an huyện Tân Phú bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Mâu thuẫn đất đai, con rể sát hại gia đình nhà vợ

Ngày 27/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ khẩn cấp Ngay Y Tá, (SN 1985, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) để điều tra hành vi giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Châu ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN