72 giờ truy lùng hai kẻ sát hại bác sĩ

Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Khu dân cư Việt - Sing, thuộc khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Bác sĩ nha khoa P.V.T. (33 tuổi) đã bị đối tượng trộm xe máy sát hại. Với quyết tâm tìm ra thủ phạm manh động, Công an tỉnh Bình Dương với sự phối hợp của các đơn vị Công an một số địa phương, sau 72 giờ, hai đối tượng gây án đã bị bắt.

Án mạng đặc biệt nghiêm trọng gần nửa đêm

Khoảng 22h ngày 4-5, trên tuyến đường D37, khu dân cư Việt - Sing, khu phố 4, (phường An Phú) khá yên ắng, phần lớn mọi người đã thu dọn đồ đạc, đóng cửa hàng kinh doanh, cơ sở dịch vụ để nghỉ.

Hai thanh niên điều khiển xe máy đột ngột xuất hiện trước phòng khám nha khoa của bác sĩ T. Một trong 2 đối tượng nhanh chóng xuống xe thực hiện hành vi trộm cắp xe máy thì bị con của bác sĩ T. phát hiện nên hô hoán. Thấy tiếng con, bác sĩ T. chạy đến hiện trường liền bị tên trộm hung hãn dùng dao thủ sẵn đâm vào người nạn nhân. Gây án xong, thủ phạm nhanh chóng lên xe tẩu thoát cùng đồng bọn. Do vết thương quá nặng, bác sĩ T. đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, chuyên án được xác lập ngay trong đêm do Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm Trưởng ban. Ban chuyên án xác định thủ phạm có thể ở địa bàn khác đến gây án.

Các đối tượng gây án.

Các đối tượng gây án.

Ngay trong đêm, hàng trăm trinh sát, điều tra viên đã lên đường làm nhiệm vụ. Các điều tra viên tập trung khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để lại, thu thập hình ảnh của các đối tượng từ camera an ninh ghi lại.

Các trinh sát tiến hành rà soát các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nổi trên địa bàn và vùng giáp ranh với TP HCM, đặc biệt đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, giết người. Đồng thời, cũng tập trung rà soát các cơ sở lưu trú, phòng trọ để tìm những đối tượng nghi vấn có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương còn phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm bằng nhiều hình thức. Cơ quan Công an đã phác thảo sơ qua đặc điểm đối tượng như sau: Đối tượng cao khoảng 1m70, dáng người gầy; tại thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng đội nón lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh, mặc áo thun không cổ, ngắn tay màu xanh lá đậm, trên tay áo có 3 vạch ngang màu trắng, trên ngực áo phải có hình không rõ dạng màu trắng, mặc quần jean dài màu xanh dương và mang giày màu đen.

Nhưng dấu vết để lại hiện trường của vụ án này rất ít. Nhân chứng rất mơ hồ do sự vụ xảy ra quá nhanh trong đêm. Ngay trong sáng 5-5, Phòng Cảnh sát hình sự đã rà soát, trích xuất hàng trăm camera trong và ngoài khu dân cư Việt - Sing để xác minh đối tượng. Tuy nhiên camera trên các tuyến đường ghi lại hình ảnh hai đối tượng liên quan rất mờ mịt.

Phòng Cảnh sát hình sự phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, nếu có thông tin chính xác, có giá trị giúp cơ quan Công an xác định, bắt giữ được đối tượng gây án sẽ thưởng nóng 100.000.000đ. Người cung cấp sẽ được đảm bảo an toàn và những thông tin cung cấp được tuyệt đối giữ bí mật.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thủy được di lý từ Nghệ An về Bình Dương.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thủy được di lý từ Nghệ An về Bình Dương.

Lời thú tội của hai kẻ sát nhân mang nhiều tiền án

Trung tá Trần Minh Nhựt, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, từ những manh mối có được, các trinh sát từng bước khoanh vùng, xác minh hàng chục đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn, nhất là các đối tượng nghi vấn trộm nóng xe gắn máy.

Tiếp đến, Ban Chuyên án phân công cán bộ khẩn trương làm việc với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM, Đồng Nai… để trao đổi thông tin. Trên cơ sở thông tin có được, Trưởng ban chuyên án chỉ đạo thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh… để xác định nhân thân một số đối tượng nghi vấn vào thời điểm đó.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bước đầu xác định được 2 đối tượng nghi vấn gồm: Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, thường trú tại khu phố 3, phường An Phú, TP Thuận An) và Nguyễn Hữu Thủy (29 tuổi, ngụ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Trong đó, Thủy được xác định là hung thủ đâm bác sĩ T. tử vong. Hai nghi phạm này từng có nhiều tiền án.

Cụ thể, Đông từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Thủy có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Cố ý gây thương tích. Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi ở. Hàng ngày, các đối tượng này tụ tập cùng đám bạn có nhiều tiền án, chơi bời lêu lổng trên địa bàn.

Đến sáng 7-5, Ban chuyên án đã nhận được nguồn tin do người dân cung cấp, báo tin một đối tượng có bề ngoài khá giống Đông (theo đặc điểm nhân dạng mà cơ quan Công an cung cấp) đang xuất hiện trên địa bàn TP Dĩ An. Ngay lập tức, trinh sát đã có mặt để nhận dạng. Khi xác định đó chính là Nguyễn Văn Đông, các trinh sát nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Thoạt đầu, Đông không chịu nhận hành vi phạm tội của mình. Chỉ khi trinh sát đưa ra các lập luận về thời gian, địa điểm, dấu vết cho thấy có sự xuất hiện của Đông tại hiện trường vụ án thì đối tượng mới chịu nhận tội. Đông khai nhận, đối tượng Thủy đã đón xe trốn về Nghệ An.

Từ lời khai của Đông, một tổ công tác khác của Ban chuyên án phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Thủy khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn TP Vinh, tỉnh Nghệ An trong chiều 7-5.

Tại cơ quan Công an, cả hai bước đầu khai nhận, khoảng 22 giờ ngày 4-5, Đông điều khiển xe máy chở Thủy quanh địa bàn phường An Phú để tìm nhà dân, hộ kinh doanh sơ hở quản lý tài sản để trộm. Khi đến tuyến đường D37, khu dân cư Việt - Sing, Thủy phát hiện một xe máy đậu trước tiệm thuốc của bác sĩ T. nên tìm cách chiếm đoạt.

Hành vi của Thủy bị con của bác sĩ T. phát hiện, hô hoán. Thấy vậy, bác sĩ T. tri hô và xông đến bắt giữ kẻ trộm, Thủy đã chống trả quyết liệt và dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực bác sĩ T. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Thủy leo lên xe máy do Đông điều khiển chờ sẵn để tẩu thoát.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Người dân cần nâng cao cảnh giác

Thực tế đã có nhiều vụ trộm tài sản theo dạng “đầu trộm đuôi cướp”. Do quyết liệt bảo vệ tài sản mà nhiều người dân bị đối tượng hung hãn, côn đồ sát hại. Vậy, người dân cần phải làm gì để chống trộm mà vẫn đảm bảo an toàn cho mình?

Theo một chuyên gia phòng chống tội phạm, trước khi gây án, các đối tượng thường tiến hành điều tra thăm dò, gọi là “tăm tia” nơi định trộm cắp để phát hiện mục tiêu, điều kiện thuận lợi cho hành động của chúng. Tùy sở trường của từng đối tượng, địa điểm gây án và những sơ hở của nạn nhân mà các đối tượng sử dụng các chiêu đột nhập khác nhau.

Bọn chúng có thể dùng kìm cộng lực, vam phá khóa, xà beng, khoan… để cậy cửa, vặn bẻ khuy khóa, bẻ khóa, dùng búa đập vỡ ổ khóa, nấp sẵn vào trong nhà, cửa hàng… chờ cơ hội thuận lợi để trộm cắp. Sau đó, chúng lựa chọn đột nhập trực tiếp, hoặc chúng trèo tường, trèo ống nước, dây chống sét, bắc thang, chuyền qua các mái nhà… để đột nhập từ các cửa tầng trên, đặc biệt là cửa tum.

Quá trình hành động, các đối tượng đã tính sẵn đến các tình huống không có lợi để đối phó và tẩu thoát. Gần đây, chúng còn thủ dao, dùng bình xịt hơi cay để tấn công nạn nhân, ngăn cản sự vây bắt của người dân. Mặt khác, chúng thường bố trí gây trở ngại cho việc đuổi bắt như: Khóa trái cửa, chẹn cửa buồng có người, tắt đèn, đặt chướng ngại vật ở lối ra vào..., chúng cũng mở sẵn lối thoát để nếu có động thì ra ngoài được nhanh chóng.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, các hộ kinh doanh và người dân phải chủ động phòng ngừa tốt cho chính mình. Phải gia cố cơ sở, nhà cửa một cách cẩn thận, an toàn, không để cho đối tượng lợi dụng sơ hở đột nhập. Trong sinh hoạt cũng phải cẩn trọng, như trước khi đi ngủ, hoặc đi vắng phải kiểm tra tất cả các cửa, khóa, đường tum vào nhà.

Mỗi người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, phải tuyên truyền cho tất cả mọi người trong gia đình, kể cả người giúp việc về cách thức đi lại, khóa cửa cho an toàn. Như thế sẽ hạn chế ngay từ vòng ngoài, không để các đối tượng trộm cắp có cơ hội đột nhập.

Khi phát hiện trộm đột nhập, nếu có điều kiện (chưa bị tên trộm khống chế), người phát hiện phải báo cho tất cả mọi người trong nhà biết sau đó báo cho những địa chỉ nhanh nhất cả gia đình đã có và ghi nhớ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đâm tử vong bác sĩ trước tiệm thuốc, 2 nghi phạm khai gì?

Hai đối tượng đâm gục bác sĩ khi trộm xe máy khai nhận, do không có tiêu xài, nên đã rủ nhau đi trộm xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Bình - T.Quang ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN