5 ngày "vui vẻ" 3 lần với người tình trẻ, giám đốc "tiền mất, tật mang"

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong 5 ngày, giám đốc đã có vợ con "vui vẻ" 3 lần với thiếu nữ dẫn đến bi kịch không ai ngờ, trong phút chốc mất tất cả.

Người đàn ông đã có vợ con và sự nghiệp ổn định vướng vòng lao lý sau lần quen biết trên mạng (Ảnh minh họa)

Người đàn ông đã có vợ con và sự nghiệp ổn định vướng vòng lao lý sau lần quen biết trên mạng (Ảnh minh họa)

5 ngày "vui vẻ" 3 lần

Đang có sự nghiệp với lương cao, đảm nhận chức vụ giám đốc phát triển kinh doanh, có gia đình ổn định, Adrian Tan Lee Guan, 45 tuổi, sống ở Singapore bỗng dưng mất sạch và vướng vào lao lý. Tất cả cũng chỉ do người đàn ông này sa chân vào mối quan hệ với một cô gái trẻ chỉ mới 15 tuổi.

Tháng 11/2016, người đàn ông này quen cô gái 15 tuổi tên là Liang (tên đã thay đổi) trên một website trực tuyến. Từ mối quen biết này, 2 người trao đổi số điện thoại và trò chuyện qua ứng dụng nhắn tin. Tan vẫn tiếp tục mối quan hệ với cô gái ngay cả khi biết cô chỉ mới 15 tuổi. Không dừng lại ở đó, dù biết Liang mới 15 tuổi và đang ở tuổi vị thành niên nhưng người đàn ông đã có vợ vẫn nghĩ đến chuyện quan hệ tình dục.

Ngày 15/12/2016, Adrian Tan đến nhà của thiếu nữ để đón và đưa đến khách sạn ăn tối. Sau đó, 2 người đến khách sạn hạng sang khác và làm "chuyện ấy" ở bể bơi và một lần nữa trong xe của Adrian Tan trong khi đưa Liang về nhà. 

Ba ngày sau, thiếu nữ này gặp lại Adrian Tan tại một căn hộ không ai ở để lấy 1600 đô la Singapore (27 triệu đồng). Sau khi lấy tiền, người đàn ông này chở Liang đến một bãi đậu xe và quan hệ tình dục tại đây.  Khoảng 1600 đô la Singapore là số tiền trợ cấp hàng tháng mà Andrian Tan sẽ đưa cho Liang cho việc kết bạn và làm "chuyện ấy". Trong 5 ngày, 2 người đã làm "chuyện ấy" 3 lần.

Tuy nhiên, sau đó, cô gái lại nói với nhà trường về cuộc gặp với người đàn ông 45 tuổi. Sự việc được báo cáo cho phía cảnh sát và Adrian Tan bị bắt giữ.

Tiêu xài hoang phí dù nợ nần

Adrian Tan Lee Guan có mức lương 10.000 đô la Singapore/tháng. Nhưng sau khi bị bắt đã chính thức bị sa thải. Không chỉ mất việc mà anh ta còn bị vợ đệ đơn ly hôn. Andrian Tan đã phải thuê và chuyển đến một căn hộ khác. 

Trong lời xin giảm nhẹ, luật sư của bị cáo cho biết, thân của ông đã phạm phải sai lầm khi không kiềm chế khi biết tuổi của Liang. Bị cáo đang tiến hành thủ tục ly hôn. 

Luật sư bào chữa cho Adrian Tan cũng cho biết thân chủ của ông đối mặt với các khoản nợ thẻ tín dụng lên đến 37.000 đô la Singapore và bị trầm cảm. Bị cáo phải chịu trách nhiệm với những khoản nợ chồng chất và lãi suất phải trả đối với các khoản nợ chưa thanh toán,

Kết quả giám định tâm thần được thực hiện tháng 7/2017 cho thấy, bị cáo bị rối loạn điều chỉnh với tâm trạng chán nản ở thời điểm phạm tội.

Phía luật sư cũng cho hay, cô gái 17 tuổi (ở thời điểm ra tòa) đã khai gian dối tuổi trên trang Web khi 2 người quen nhau. Cuộc gặp của bị cáo và cô gái cũng không có sự ép buộc nào 

Phó Công tố chỉ rõ dù bị cáo có các khoản nợ thẻ tín dụng nhưng anh ta lại chi tiêu hoang phí cho cô gái. Hành vi phạm tội diễn ra nhiều lần. Bị cáo cũng không thể nói rằng sự mất kiểm soát trong chốc lát. Phó Công tố đề nghị mức án tù giam 24 tháng.

Ngày 20/2/2018, bị cáo Adrian Tan Lee Guan, 45 tuổi đã bị kết 24 tháng tù giam sau khi nhận 3 tội danh liên quan đến quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi.

----------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 22/12/2020 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Mắc mưu tên ”yêu râu xanh” thủ đoạn, cô gái làm việc tàn nhẫn với mẹ

Cô gái không hề nói chuyện với ai về những lời hăm dọa của người hàng xóm mà chấp nhận "trao thân" và gây nên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Yahoo Singapore và Straitstimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN