3 cô gái bị giam giữ, ép làm tiếp viên quán karaoke

3 cô gái bị nhốt trong nhà, bắt ký giấy vay nợ và ép làm việc tại quán karaoke ở Bình Dương

Các đối tượng Nghĩa, Ly và Tú tại cơ quan công an

Các đối tượng Nghĩa, Ly và Tú tại cơ quan công an

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ 3 đối tượng gồm: Phan Đình Nghĩa (SN 1997); Nguyễn Đức Tú (SN 2004) và Đậu Thị Ly Ly (SN 2004), cùng quê tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ hành vi giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 7/2023, có 3 cô gái đến nhờ Nghĩa đưa vào làm tại một quán karaoke trên địa bàn khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương). Mỗi ngày, khi hết giờ phục vụ khách, Nghĩa phân công Tú đưa đón 3 cô gái từ quán karaoke về căn nhà do Nghĩa, Tú và Ly thuê ở khu phố 4, phường Thới Hòa.

Sau đó, do không muốn tiếp tục làm việc tại cơ sở karaoke, lợi dụng lúc các đối tượng Nghĩa, Tú và Ly lơ là trông coi, 3 cô gái trên đã bỏ trốn. Tuy nhiên, cả 3 bị Nghĩa cùng đồng bọn truy tìm được, bắt về giam giữ, canh gác không cho ra ngoài và ép ký giấy vay nợ 3,5 triệu/người.

Nhận tin báo, Công an phường Thới Hoà đã kiểm tra hành chính căn hộ do Nghĩa thuê, phát hiện vụ việc nên đã mời các đối tượng và người liên quan về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng Nghĩa khai nhận, mục đích giữ nhóm 3 cô gái trên là để làm tiếp viên cho quán karaoke và thu lợi nhuận hoa hồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Giải cứu 2 bé gái ở Lai Châu bị ép làm nhân viên massage

Tin lời các đối tượng xấu "làm việc nhẹ, lương cao", 2 bé gái ở tỉnh Lai Châu đã bị ép làm nhân viên quán massage. Nếu không đồng ý thì phải nộp phí giới thiệu việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN