24 đối tượng chui xuống cống lắc tài xỉu ăn tiền

Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) vừa bắt quả tang 24 đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền dưới cống ngăn mặn, tang vật thu giữ gần 100 triệu đồng, 1 dao tự chế cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 20/6, hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền dưới một cống ngăn mặn trên đường Võ Trường Toản, khu phố Lê Anh Xuân, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì bất ngờ bị Cảnh sát hình sự Công an TP. Rạch Giá và Công an phường đột kích bắt quả tang.

24 con bạc bị bắt giữ tại hiện trường.

24 con bạc bị bắt giữ tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 24 đối tượng, 1 bộ tài xỉu, số tiền gần 100 triệu đồng, 1 dao tự chế và nhiều tang vật khác có liên quan. Tụ điểm đánh bạc này diễn ra nhiều tháng nay, mỗi ngày có hàng chục con bạc tụ tập chơi lắc tài xỉu ăn tiền với mỗi lượt ăn thua từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Để tránh bị công an phát hiện, đối tượng tổ chức đã chọn địa điểm nằm khuất dưới lòng cống ngăn mặn và xung quanh được bao bọc bởi cây cối um tùm.

Cống ngăn mặn được các đối tượng chọn làm nơi đánh bạc.

Cống ngăn mặn được các đối tượng chọn làm nơi đánh bạc.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 dao tự chế, 1 bộ tài xỉu và số tiền gần 100 triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 dao tự chế, 1 bộ tài xỉu và số tiền gần 100 triệu đồng.

Qua điều tra, bước đầu công an xác định, tụ điểm đánh bạc này có 4 đối tượng đứng ra lắc tài xỉu, thu tiền và canh đường, thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Các đối tượng tham gia đánh bạc đủ mọi lứa tuổi và hầu hết là người địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lí theo quy định pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Hốt ổ lắc tài xỉu chật kín người tham gia, ”lòi” ra nhiều cô gái trẻ

Cả ổ lắc tài xỉu đang say sưa sát phạt nhau ở khu vực vùng ven trung tâm của 1 huyện ở tỉnh Kiên Giang thì bị lực lượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Huy ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN