2 phụ xe đánh dã man vợ chồng đi xe máy

Tức tối vì xin vượt đường nhưng không được, hai phụ xe khách đã chặn đầu, hành hung dã man cặp vợ chồng đi xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Sáng 18/8, anh Nguyễn Văn Thành (SN 1961, ngụ huyện Bến Lức, Long An) điều khiển xe máy BKS 62S2-7912 chở vợ phía sau đi trên quốc lộ 1 theo hướng huyện Bến Lức về TP Tân An.

Khi vào đoạn km 1942 +100m giáp ngã ba cây xăng thuộc khu vực Cầu Voi xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa thì nghe tiếng còi xe ô tô phía sau vượt lên, anh Thành giảm tốc độ chạy sát lề phụ.

Cùng lúc, xe khách 25 chỗ biển số 61K - 6836 chạy tuyến Bình Dương - Ba Tri (Bến Tre) bất ngờ dừng chặn đầu đột ngột trước mặt xe anh Thành. Hai phụ xe cầm theo hung khí lao tới, một tên kéo vợ anh Thành khỏi yên xe rồi dùng tay đánh liên tục vào mặt, đối tượng thứ hai đấm vào mắt phải cùng nhiều cú đánh vào đầu anh Thành. Được sự can ngăn của người dân, hai phụ xe lên xe chạy tiếp.

Do vết thương khá nặng ở mắt, anh Thành không còn nhìn thấy đường. Riêng vợ anh thì vào nhà ven lộ để rửa vết thương trúng mặt. Chứng kiến rất rõ hai tên phụ xế “côn đồ” hành hung người, người dân ở đây điện thoại báo CSGT tỉnh Long An.

Theo vợ chồng nạn nhân cho biết, do đoạn đường từ Cầu Ván đến Cầu Voi quá xấu, lề phụ bị nước mưa ngập, nhiều ổ gà lớn nên anh điều khiển cho xe chạy ra phía ngoài để tránh tai nạn giao thông. Có thể anh Thành lưu thông phía trước xe khách chạy phía sau vượt lên không được nên khi chúng qua khỏi đã chặn đầu xe đánh vợ chồng anh một cách dã man.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CTV Cao Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN