2 anh em sinh đôi vượt đèn vàng, đánh CSGT

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 14/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm 2 bị cáo là anh em sinh đôi gồm Nguyễn Hà Công và Nguyễn Hà Thành (cùng SN 1988, ở Ứng Hòa, Hà Nội) về tội chống người thi hành công vụ.

2 anh em sinh đôi vượt đèn vàng, đánh CSGT - 1

Hai anh em Thành - Công tại tòa phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm, ngày 26/10/2016, anh Võ Minh Hiếu là cán bộ Đội CSGT số 3 Công an TP Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ tại ngã 4 Láng – Láng Hạ. Khoảng 12h, anh Hiếu phát hiện xe taxi hãng Hà Đông do Công chở anh trai là Thành điều khiển đã vượt đèn vàng.

Thấy vậy, vị cán bộ thổi còi yêu cầu xe taxi dừng lại để kiểm tra nhưng Công không chấp hành và tiếp tục di chuyển. Gặp đèn đỏ tại 1 ngã tư, Công buộc phải dừng xe lại. Lúc này, anh Hiếu đi đến yêu cầu tài xế xuống xe làm việc nhưng thay vì chấp hành, Công lái xe đâm thẳng, buộc vị CSGT phải lùi lại khoảng 5m.

Thấy anh Hiếu vẫn cương quyết làm nhiệm vụ, Công xuống xe buông lời lăng mạ, chửi bới đồng thời dùng vai huých vào người anh Hiếu. Vị cán bộ liền yêu cầu Công bình tĩnh giải quyết nhưng đối tượng vẫn tiếp tục chửi bới.

Nguyễn Hà Thành cũng xuống xe kéo tay anh Hiếu về phía sau. Tiếp đó, Công dùng tay đấm trúng hàm khiến cán bộ CSGT ngã xuống đường. Các đối tượng còn giật khuy áo, biển tuần tra kiểm soát và đập loa bộ đàm của anh Hiếu...

Cùng lúc, nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã hỗ trợ anh Hiếu bắt giữ Thành và Công về trụ sở công an giải quyết. Tháng 2/2017, TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt Nguyễn Hà Công 18 tháng tù và Nguyễn Hà Thành 15 tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Mong được giảm án, cả 2 cùng kháng cáo và lại đứng trước vành móng ngựa hôm nay. Tại tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo là nguy hiểm tới xã hội, xâm hại hoạt động quản lý của Nhà nước nhưng các bị cáo cũng thành khẩn hối cải nên quyết định giảm cho mỗi người 3 tháng tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Ân (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN