13 năm tù cho kẻ hại đời bé gái

Lợi dụng sự ngây thơ của trẻ nhỏ, đối tượng rủ đi chơi qua đêm rồi nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái gần 13 tuổi. Tuy nhiên, “rất may” sau nhiều lần quan hệ bé gái vẫn chưa mất màng trinh…

Sáng 23/8, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Tuấn Anh (SN 1993), trú tại thị trấn Mỹ Xuyên, (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vào ngày cuối tháng 4/2012, Tuấn Anh chở bé Lê Thị Tuyết Lan (gần 13 tuổi) đi tỉnh Bạc Liêu chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày Tuấn Anh chở Tuyết Lan về nhà ông ngoại cùng ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) để ngủ qua đêm.

Tại đây Tuấn Anh đã thực hiện hành vi giao cấu với bé Tuyết Lan một lần đêm khuya và lần thứ hai lúc 5h sáng. Cả hai đều nằm ngủ qua đêm trong tình trạng khỏa thân và tự nguyện “dấn thân”.

Đến ngày hôm sau (1/5), mẹ của Tuyết Lan đến dẫn con gái về và trình báo sự việc với cơ quan Công an. Khi biết bị mẹ “người tình” truy tố trước pháp luật, Tuấn Anh đã lên đầu thú hành vi phạm tội của mình với Công an huyện Mỹ Xuyên.

Tại cơ quan CSĐT Tuấn Anh khai nhận, trước đó đã 2 lần đưa Tuyết Lan đi thực hiện hành vi xâm hại tình dục cũng đều tại nhà ông ngoại, vào 2 thời điểm cuối tháng 12/2011 và tháng 2/2012.

Tuy nhiên, tại bản giám định kết luận pháp y số: 15/TgT-PY ngày 11/5 của Trung tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng kết luận Tuyết Lan sau nhiều lần quan hệ tình dục nhưng chỉ bị giản màng trinh và tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 00%.

Mặc dù vậy, trước hành vi của bị cáo Tuấn Anh là lợi dụng sự ngây thơ của bé Tuyết Lan chưa nhận thức được quan hệ “ân ái” nhiều lần khi chưa đầy 13 tuổi. Hành vi trên là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, đến danh dự cá nhân và phát triển tâm sinh lý của trẻ em.

Thay mặt HĐXX, chủ tọa phiên tòa tuyên án bị cáo Ngô Tuấn Anh 13 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em” và bồi thường tổn thất tinh thần 30 triệu đồng.

(Tên người bị hại đã được thay đổi).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy – S.Hành ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN