1 sỹ quan quân đội chém người 14 nhát

Bà Hường đồng ý rồi vào mở két lấy giấy tờ cho ông Tuấn viết, sau đó đi vào phía trong để cất giấy tờ thì liền bị ông Tuấn từ phía sau dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào bà Hường.

Theo phản ánh ban đầu từ người nhà nạn nhân cho biết, vào lúc 21 giờ, ngày 20/2, ông Hàn Văn Tuấn, tên thường gọi là “Tuấn Tư”, hiện đang công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tới thuê phòng nghỉ ở nhà nghỉ Hồng Vân, có địa chỉ ở số 41, đường Tản Đà, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi lấy chìa khóa và giao phòng 203 cho khách, bà Lê Thị Hường, chủ nhà nghỉ Hồng Vân đã lên tầng để kiểm tra việc dọn phòng trong nhà nghỉ. Tới phòng 203 thì phát hiện cửa phòng hé mở, nhưng điều lạ là không thấy ông Tuấn trong phòng.

Khi vừa quay xuống phía tầng trệt thì thấy ông Tuấn xuất hiện phía sau, cùng lúc đó, ông Tuấn đã nói với bà Hường là cho xin khất số tiền mà ông Tuấn đang còn nợ bà Hường ở năm trước đó.

1 sỹ quan quân đội chém người 14 nhát - 1

Gia đình bà Hường đã làm đơn tố cáo ông Hàn Văn Tuấn gửi tới cơ quan CA

Bà Hường đồng ý rồi vào mở két lấy giấy tờ cho ông Tuấn viết, sau đó đi vào phía trong để cất giấy tờ thì liền bị ông Tuấn từ phía sau dùng hung khí (bước đầu xác định là dao) chém liên tiếp nhiều nhát vào bà Hường.

Cố chạy tránh những nhát dao chí mạng hướng về phía mình, bà Hường đã chạy lên tầng trên gọi điện thoại cho người thân trong gia đình và hô hoán người thân trong gia đình tới ứng cứu.

Ngay sau đó, bà Hường được người thân trong gia đình đưa tới BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu với bê bết vết thương trên cơ thể và được chuyển tuyến tới BV Việt Đức, Hà Nội để cấp cứu sau đó lại phải chuyển tuyến qua BV Mắt Trung ương, Hà Nội để điều trị vết thương.

1 sỹ quan quân đội chém người 14 nhát - 2

Hiện trường nơi bà Hường bị Tuấn chém.

Theo người thân trong gia đình bà Hường, hiện tại sức khỏe bà Hường đang có chiều hướng xấu dần và mắt có thể bị mù vĩnh viễn.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT CA TP Thanh Hóa đã cử cán bộ ra Hà Nội và vào viện lấy lời khai ban đầu từ phía nạn nhân và ghi nhận lại hiện trạng những vết thương tích trên cơ thể bà Hường để phục vụ điều tra.

Để có thông tin chính về hung thủ như người dân tố cáo, sáng ngày 25/2, PV báo đã tới Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa để liên hệ công tác nhằm xác minh tên, tuổi ông Hàn Văn Tuấn có công tác tại đơn vị này hay không.

Tuy nhiên, theo Trung úy Nguyễn Hữu Bảo, trực ban của đơn vị này thì phóng viên nhà báo muốn làm việc với chỉ huy đơn vị thì phải có giấy giới thiệu của Tổng cục Chính trị, Bộ quốc phòng.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo CA TP Thanh Hóa cho hay, vụ việc bà Lê Thị Hường, ở số nhà 41, đường Tản Đà, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa bị ông Hàn Văn Tuấn chém 14 nhát vào cơ thể là có thật.

Nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra của cơ quan CA. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Đại (Pháp Luật Xã Hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN