Thường xuyên nấu rau "khởi dương" cho chồng, vợ vui mừng nhận ra kết quả

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Cật xào hẹ có tác dụng thần kỳ trong việc tăng khả năng sinh lý cho nam giới mà ít chị em biết đến.

Cật heo rất giàu dinh dưỡng, thích hợp cho người bị suy thận, đau lưng, đổ mồ hôi đêm. Tuy nhiên, nếu người đang có mỡ cao trong máu hoặc mức cholesterol cao thì khuyến cáo không nên ăn món này.

Rau hẹ được biết đến như là “rau khởi dương”, nó có tác dụng rất tốt trong việc chữa nhiều bệnh liên quan đến sinh lý đàn ông. Ngoài ra, nó cũng giúp bỏ thận, nhuận tràng, giải độc, trị ho cảm ở trẻ em. Trong hẹ chứa nhiều vitamin và chất xơ giúp cải thiện nhu động ruột đường tiêu hóa, điều trị táo bón, ngăn ngừa ung thư đường ruột hiệu quả.

Nguyên liệu

Thường xuyên nấu rau "khởi dương" cho chồng, vợ vui mừng nhận ra kết quả - 1

- 1 trái cật heo

- Một ít rau hẹ

- Gia vị, dầu…

Cách thực hiện

Thường xuyên nấu rau "khởi dương" cho chồng, vợ vui mừng nhận ra kết quả - 2

Cắt quả cật làm đôi, lọc loại bỏ toàn bộ đường gân màu trắng bên trong.

Thường xuyên nấu rau "khởi dương" cho chồng, vợ vui mừng nhận ra kết quả - 3

Cắt nhẹ miếng cật nhưng không cắt đứt.

Thường xuyên nấu rau "khởi dương" cho chồng, vợ vui mừng nhận ra kết quả - 4

Lần lượt cắt chéo, sau đó cắt dọc lại.

Thường xuyên nấu rau "khởi dương" cho chồng, vợ vui mừng nhận ra kết quả - 5

Làm nóng chảo dầu, cho cật vào xào trước.

Thường xuyên nấu rau "khởi dương" cho chồng, vợ vui mừng nhận ra kết quả - 6

Khi thấy cật chín, chuyển màu thì cho hẹ cắt khúc nhỏ vào xào cùng.

Thường xuyên nấu rau "khởi dương" cho chồng, vợ vui mừng nhận ra kết quả - 7

Xào một lúc, nêm lại gia vị sau đó dọn ra đĩa.

Thường xuyên nấu rau "khởi dương" cho chồng, vợ vui mừng nhận ra kết quả - 8

Mẹo:

- Phải loại bỏ phần gân trắng nếu không cật sẽ có mùi

- Nên xào cật trên lửa lớn và đảo nhanh vài lần.

- Có thể thêm một chút rượu nấu ăn hoặc hạt tiêu để món ăn được thơm và đậm vị hơn.

Món ăn rẻ bèo giúp giải độc, chỉ cần tuần ăn 1 lần cũng đủ detox cơ thể

Nếu chị em đang tìm kiếm một món ăn giúp lọc máu, giải độc, chống máu đông thì chắc chắn không thể bỏ qua món súp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHAN HẰNG ( Theo SOHU) ([Tên nguồn])
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN