Món cá hấp bị tanh là do bạn đã bỏ sót bước này

Sự kiện: Mẹo vặt nấu ăn

Bạn chỉ cần làm lần lượt theo các bước dưới đây thì sẽ có ngay món cá hấp thơm ngon như ngoài hàng.

Món cá hấp bị tanh là do bạn đã bỏ sót bước này - 1

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1 con cá

- 25 gram dầu hào

- 15 gram nước tương

- 30 gram hành lá

- 10 gram gừng,

- Một ít rượu

- Muối

- Nửa thìa tương đậu nành (tương hột).

Món cá hấp bị tanh là do bạn đã bỏ sót bước này - 2

Cách làm cá hấp thơm lừng

- Bước 1: Cá mổ và rửa sạch, dùng dao khứa 2 bên mặt thân cá là 4 đường có khoảng cách đều nhau. Sau đó xát đều muối lên vết khứa. Tiếp tục, xát rượu lên toàn bộ thân cá để khử mùi tanh.

Món cá hấp bị tanh là do bạn đã bỏ sót bước này - 3

- Bước 2: Phần trắng của hành lá thái chỉ. Gừng 1 nửa đem thái lát, 1 nửa đem thái chỉ. Nhét một nửa hành lá và gừng vào bụng cá.

- Bước 3: Bọc cá trong màng bọc thực phẩm khoảng 30 phút.

Món cá hấp bị tanh là do bạn đã bỏ sót bước này - 4

- Bước 4: Trộn kỹ với 25 gram dầu hào, nước tương và nửa thìa tương đậu nành (tương hột).

- Bước 5: Bỏ cá ra khỏi màng bọc, đặt lên đĩa. Một nửa cho hành lá và gừng thái chỉ còn lại rắc lên mình cá. Đun sôi nồi nước, đặt đĩa cá vào hấp trong 15 phút.

Món cá hấp bị tanh là do bạn đã bỏ sót bước này - 5

- Bước 6: Lấy nước súp hấp cá chảy ra đĩa đổ vào bát nước tương và dầu hào đã trộn bên trên, đun sôi rồi rưới lên mình cá là xong.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Chúc bạn thực hiện thành công!

Nguồn: [Link nguồn]

Những ”đại kỵ” khi ăn cá không phải ai cũng biết, tránh đi kẻo rước trọng bệnh

Cá là món ăn phổ biến hằng ngày và rất bổ dưỡng, nhưng không phải tốt cho tất cả mọi người. Thế nên khi ăn cá cần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Mẹo vặt nấu ăn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN