Chỉ cần ngâm trong nước này 10 phút, món chân giò bỗng thơm, giòn sần sật tuyệt ngon

Sự kiện: Mẹo vặt nấu ăn

Dù thời gian chế biến khá lâu nhưng đây là món canh có thể bổ sung dưỡng chất cho bà bầu, người ốm dậy hay người cần tẩm bổ.

Chỉ cần ngâm trong nước này 10 phút, món chân giò bỗng thơm, giòn sần sật tuyệt ngon - 1

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Móng giò: 1kg

- Gà: 1 con khoảng 1 – 1,3kg

- Một ít bắp cải

- 15 tai nấm hương khô

- Hành tây

- Lá nguyệt quế

- 1 củ gừng

- 1 củ hành tây

- Tiêu đen

- 4 lá hương thảo

- 1 cây cải thảo

- Muối, nước mắm, rượu minin.

Chỉ cần ngâm trong nước này 10 phút, món chân giò bỗng thơm, giòn sần sật tuyệt ngon - 2

Sơ chế nguyên liệu

- Móng giò rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, bỏ vào nồi luộc cùng gừng, hành cá cắt khúc, lá hương thảo, lá nguyệt quế, tiêu đen, 1 chút muối và đun sôi.

- Nấm hương rửa sạch, ngâm trong nước ấm già.

- Gà làm sạch, ướp với gia vị ở cả bên trong và bên ngoài.

Chỉ cần ngâm trong nước này 10 phút, món chân giò bỗng thơm, giòn sần sật tuyệt ngon - 3

Cách chế biến món móng giò cực ngon

- Bước 1: Móng giò chần sơ qua nước nóng, rửa sạch với nước lạnh rồi đem ngâm với đá trong 10 phút. Bước này giúp chân giò giữ được độ giòn.

Chỉ cần ngâm trong nước này 10 phút, món chân giò bỗng thơm, giòn sần sật tuyệt ngon - 4

- Bước 2: Bỏ móng giò vào nồi, thêm 1 củ hành tây đã bổ miếng cau, 3 lá nguyệt quế, 1 nhành hương thảo, 2 thìa rượu mirin, hạt tiêu, 1 quả ớt xanh, 1 thìa mắm. Đổ nước lạnh ngập quá bề mặt móng giò ở trong nồi khoảng 2 – 3 cm. Đun trong khoảng 90 phút với lửa nhỏ.

- Bước 3: Sau 90 phút, đổ khoảng 1/3 nước dùng trong nồi sang một nồi khác, sao cho nước trong nồi chỉ còn xâm xấp bề mặt móng giò.

Chỉ cần ngâm trong nước này 10 phút, món chân giò bỗng thơm, giòn sần sật tuyệt ngon - 5

- Bước 4: Xếp một lớp lá cải thảo lên bề mặt móng giò. Đặt gà lên trên lá và đổ nấm hương cùng nước ngâm nấm hương vào nồi. Rải đều số cải thảo còn lại lên trên gà, đổ đầy nước và đun sôi. Sau khi sôi, vặn nhỏ lửa và hầm tiếp trong 60 phút là xong.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thêm một cách chế biến chân giò mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon

Từng miếng chân giò mềm, quyện mùi thơm của sả, cari và nước cốt dừa beo béo, chấm cùng tương đậu xay thì còn gì ngon...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Mẹo vặt nấu ăn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN