13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Ngoài những món ăn may mắn, trái cây và hoa là những phần quan trọng của Tết Nguyên Đán.

Dưới đây là những loại hoa và trái cây may mắn hàng đầu thường được tặng và sử dụng làm đồ trang trí vào dịp Tết Nguyên Đán theo truyền thống của người Trung Quốc.

1. Cây quất - Sự giàu có và may mắn

Cây quất là một loại cây rất phổ biến được trưng bày trong các ngày lễ tết Nguyên đán, đặc biệt là ở các vùng nói tiếng Quảng Đông của Nam Trung Quốc như Hồng Kông, Ma Cao, Quảng Đông và Quảng Tây. Có một cây quất trong nhà tượng trưng cho một mong muốn về sự giàu có và may mắn.

Trong tiếng Quảng Đông và tiếng Quan thoại, tên của cây nghe giống như từ “chúc may mắn”.

13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn - 1

2. Nụ tầm xuân - Tăng trưởng và thịnh vượng

Đây là những nụ trên cây liễu và chúng trông rất đẹp, gần giống như lụa, cho ra những chồi xanh. Nụ tầm xuân là biểu tượng của sự phát triển và thịnh vượng sắp tới.

13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn - 2

3. Trúc phát tài - Sức mạnh

Cây trúc phát tài là biểu tượng cho sức mạnh. Nó thường được uốn cong và xoắn thành nhiều hình dạng khác nhau. Cây được trang trí bằng ruy băng đỏ và đồ trang trí may mắn.

13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn - 3

4. Hoa lan - Sự sinh sôi và dồi dào

Hoa lan là loài hoa tinh tế, xinh đẹp và thanh lịch ở Trung Quốc, từ lâu chúng đã được coi là biểu tượng của khả năng sinh sản và sự phong phú. Hoa lan cũng biểu thị sự tinh tế, sang trọng và ngây thơ.

13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn - 4

5. Hoa đào - Thịnh vượng và phát triển

Hoa đào rất phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán. Hoa đào tượng trưng cho sự lãng mạn, thịnh vượng và phát triển. Bên cạnh đó, quả đào tượng trưng cho sự trường thọ. Sự kết hợp này mang lại 1 ý nghĩa rất lớn khiến đào không thể thiếu trong ngày Tết.

13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn - 5

6. Mẫu đơn - Phú quý an khang

Đây là loài hoa đẹp, gắn liền với vẻ nữ tính, ngây thơ, trìu mến và quyến rũ. Nó được gọi là “bông hoa của sự giàu có và phú quý”. Hoa mẫu đơn đỏ có ý nghĩa đặc biệt tốt lành trong năm mới.

13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn - 6

7. Hoa thủy tiên - May mắn và thịnh vượng

Loài hoa này là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng, có vẻ ngoài tinh tế độc đáo. Một trong những loài hoa tốt lành nhất trong dịp Tết Nguyên đán, chúng có thể mọc trong một đĩa cạn nước và sỏi, có mùi thơm dễ chịu.

13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn - 7

8. Hoa hồng môn - Thịnh vượng

Hoa hồng môn được coi là một loài hoa tốt lành và tượng trưng cho sự thịnh vượng. Với những bông hoa có hình trái tim nhỏ, những bông hoa này cũng rất phù hợp cho dịp lễ tình nhân. 

13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn - 8

9. Cam - Dồi dào và hạnh phúc

Màu cam trông giống như mặt trời, nó là một biểu tượng của sự phong phú và hạnh phúc.

Cây cam nhỏ trong chậu rất lý tưởng để trang trí trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán và có bán ở tất cả các chợ hoa. Chúng tượng trưng cho sự may mắn, đơm hoa kết trái.

13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn - 9

10. Bưởi - May mắn và đoàn viên gia đình

Đây là loại quả quan trọng dù còn xanh hay chín. Bưởi được sử dụng để mang lại may mắn cho hộ gia đình.

Người ta thường trang trí nhà bằng một hoặc một cặp bưởi. Một cặp thì tốt hơn vì mọi người quan niệm “tất cả những điều tốt đẹp đều có đôi”. Loại quả này cũng là biểu tượng của sự đoàn kết gia đình.

11. Táo - Hòa bình

Trong văn hóa Trung Quốc, từ quả táo phát âm gần giống với “hòa bình” hoặc “yên tĩnh”, vì vậy nó tượng trưng cho mong muốn hòa bình. Táo xanh tượng trưng cho tiền bạc, trong khi quả táo đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng và dồi dào.

13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn - 10

12. Dưa hấu - Giàu có và thịnh vượng

Dưa hấu được coi là một nguồn của cải. Nó là một biểu tượng của sự giàu có bởi vì bên trong chứa nhiều hạt giống.

13 loại hoa quả ngày Tết mang lại may mắn - 11

13. Nho - Của cải và vận may

Nho được biết đến như một loại trái cây xa xỉ và thường được trưng bày trong Hoàng gia. Nó tượng trưng cho sự giàu có, may mắn, khả năng sinh sản và thịnh vượng.

Nguồn: [Link nguồn]

5 cách làm cá chép tẩm bột ngon tuyệt đỉnh để đón năm mới may mắn

Cá chép là món ăn truyền thống phổ biến ở nhiều nước trong những ngày đầu năm mới. Ăn cá chép đầu năm được coi là mang lại nhiều may mắn cho gia đình bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DIỆP NHI (Theo Chinahighlights) ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN