Triệt phá đường dây buôn ma túy "khủng" qua 4 quốc gia

Sự kiện: Hành trình phá án

Trong quá trình phối hợp làm nhiệm vụ, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an Lào đã phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu thành lập đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia cực lớn.

Từ đầu năm 2014, trong quá trình phối hợp làm nhiệm vụ, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và công an Lào đã phát hiện một số đối tượng người Thái Lan câu móc với các đối tượng người Lào và Việt Nam có dấu hiệu thành lập một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia cực lớn.

Dưới cái lốt là những đại gia thường xuyên đi du lịch qua các nước, nhưng thực chất là các đối tượng đi tìm nguồn ma túy và khảo sát đường vận chuyển vào Việt Nam rồi sang nước thứ 3 tiêu thụ .

Theo xác minh của lực lượng chức năng, nguồn ma túy được mua từ Myanma sau đó đưa về Thái Lan rồi về Lào và vận chuyển sang Việt Nam, một số ít được tiêu thụ trong nước, số còn lại tiếp tục được bán sang Trung Quốc.

Xác định đây là đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy có quy mô cực lớn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã báo cáo với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xin ý kiến chỉ đạo. Được sự đồng ý của cấp trên, chuyên án 460LV được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống Tội phạm ma túy và Công an Viêng Chăn (Lào) xác lập đấu tranh.

Hành trình bóc gỡ đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia này diễn ra như thế nào? Mời độc giả cùng theo dõi nội dung và tình tiết vụ án.  

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN