Zambia: Cắn trăn khổng lồ để thoát hiểm

Sau khi bị con trăn khổng lồ cuộn chặt, một tài xế người Zambia cố gắng đá, cắn và đâm con trăn để thoát hiểm thành công.

Kelvin Katoka, 25 tuổi, vô tình lái máy xúc qua một con trăn đá khổng lồ trong bụi rậm tại mỏ đồng ở miền tây Zambia. Ngay lập tức, con trăn lao tới tấn công Katoka và quật tài xế này ngã xuống đất.

Trăn đá là loài trăn lớn nhất ở châu Phi và có thể phát triển dài tới 7m. Chúng có thể giết chết và nuốt chửng một con linh dương và thậm chí cả cá sấu, nhưng chúng hiếm khi tấn công con người.

Sau khi bị con trăn cuộn chặt, anh Katoka đã chống lại bằng cách cắn vào cơ thể của nó. “Sau đó, tôi nhớ ra rằng tôi có mang theo một con dao nhỏ trong túi và nhanh chóng lấy con dao ra để đâm vào sườn của con trăn”, Katoka kể lại.

Zambia: Cắn trăn khổng lồ để thoát hiểm - 1

Kelvin Katoka vẫn đang được điều trị tại bệnh viện

Sau đó, con trăn bắt đầu nới lỏng, nhưng khi đó Katoka đã rất yếu. Vì thế, con trăn tiếp tục cuộn chặt và bắt đầu tiết nước bọt lên mặt tài xế 25 tuổi để chuẩn bị nuốt chửng nạn nhân.

“Tôi đã nôn ra máu và không nhìn thấy những gì đang xảy ra. Lúc đó, tôi gần như đã bất tỉnh hoàn toàn”, Katoka cho biết.

May mắn, hai đồng nghiệp của Katoka đã đến kịp thời. Họ đã giết chết con trăn và nhanh chóng đưa Katoka tới bệnh viện. Sau gần 1 tháng điều trị, sức khỏe của Katoka đang dần trở lại bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN