Thực hư thông tin Bộ trưởng Y tế đề nghị miễn truy cứu BS Lương

Bộ Y tế vừa phát đi thông báo liên quan đến thông tin Bộ trưởng Y tế đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho BS Hoàng Công Lương.

Thực hư thông tin Bộ trưởng Y tế đề nghị miễn truy cứu BS Lương - 1

BS Hoàng Công Lương, bị truy tố vì liên quan đến vụ 8 người tử vong ở BV Đa khoa Hòa Bình

Tối 20.3, trên mạng xã hội đăng tải bài viết: Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bác sĩ Hoàng Công Lương.

Theo nội dung bài viết: "Sau khi xem xét toàn bộ toàn bộ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra về vấn đề chạy thận gây nên sự cố vô cùng đáng tiếc cho 8 bệnh nhân, Bộ trưởng Tiến đã gửi công văn đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân BS Hoàng Công Lương. Sau khi phân tích các yếu tố liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng việc Viện kiểm sát truy tố BS Hoàng Công Lương với tội danh “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là quá nặng nề và thiếu cơ sở".

Chiều 21/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, để đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc xét xử, Bộ Y tế không can thiệp vào các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 người tử vong.

Thực hư thông tin Bộ trưởng Y tế đề nghị miễn truy cứu BS Lương - 2

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, Bộ Y tế không can thiệp vào quá trình xét xử

Chía sẻ thêm về vụ việc, ông Quang cho hay, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình nhận thấy tội danh chưa phù hợp nên đã thay đổi tội danh. Đối với bị can Bùi Mạnh Quốc chuyển sang tội Vô ý làm chết người, đối với bị can Trần Văn Sơn, Hoàng Công Lương, chuyển sang tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cũng khẳng định, thông tin Bộ trưởng Y tế đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho BS Hoàng Công Lương là sai sự thật, bịa đặt.

“Bộ Y tế không có công văn do Bộ trưởng Bộ Y tế ký gửi viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân BS Hoàng Công Lương”, ông Đình Anh thông tin.

Bộ Y tế mong muốn cơ quan tư pháp thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo tính khách quan, công bằng, tránh oan sai, đúng người đúng tội.

Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho hay, trang dan-nong.com là website có hoạt động báo chí điện tử không phép, có hành vi giả mạo giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, liên quan đến vụ chạy thận khiến 8 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, VKSND tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành cáo trạng và ra quyết định truy tố 3 bị can gồm: Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh; Trần Văn Sơn, Cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình; BS Hoàng Công Lương (BS Khoa hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Cả ba bị can đều bị truy tố về các tội: “Vô ý làm chết người” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ chạy thận 8 người tử vong: Bị truy tố, BS Lương vẫn làm việc bình thường

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hòa Bình cho biết, chưa nhận được quyết định truy tố bác sĩ Lương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sốc phản vệ tập thể, nhiều người tử vong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN