Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong bị ném trứng thối

Joshua Wong bị ném trứng thối vào đầu ngay khi được bảo lãnh ra khỏi tòa án.

Ngày 28/11, thủ lĩnh phong trào sinh viên Hong Kong biểu tình đòi dân chủ Joshua Wong đã bị ném trứng thối lúc rời khỏi tòa án Kowloon sau khi bị cảnh sát bắt giữ ở khu biểu tình Mong Kok hôm 26/11 và được người nhà bảo lãnh.

Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong bị ném trứng thối - 1

Joshua Wong bị ném trứng bên ngoài tòa án

Hai đối tượng từ 26-32 tuổi đã ném nhiều quả trứng thối về phía Joshua Wong, trong đó có 3 quả trứng đã ném trúng đầu cậu khiến tóc của Wong bê bết lòng trắng trứng.

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ ở khu Mong Kok, Wong bị truy tố với tội danh cản trở người thi hành công vụ, và cậu được bảo lãnh với số tiền 65 USD sau phiên điều trần. Tòa án cũng ra lệnh cấm Wong được tới gần khu biểu tình ở Mong Kok trừ phi di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Phát biểu với các phóng viên, Wong cho biết cậu đã bị cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức để tấn công và bắt giữ, thậm chí họ còn nhiều lần bóp bộ phận sinh dục của cậu. Nhiều nhân chứng cho hay hơn 10 cảnh sát đã đồng loạt ập tới khống chế Wong khi cậu xuất hiện tại khu Mong Kok hôm 26/11.

Ông Michael Vidler, luật sư của Wong khẳng định thân chủ của ông “rõ ràng đã bị cảnh sát nhắm đến”. Ông này tố cáo cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức cho phép và thi nhau đấm đá, quấy rối tình dục Wong trong quá trình bắt giữ.

Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong bị ném trứng thối - 2

Joshua Wong bị cảnh sát bắt giữ hôm 26/11

Những hình ảnh quay cảnh Wong bị bắt giữ cho thấy cậu thanh niên này bất ngờ bị một cảnh sát quật ngã, sau đó nhiều cảnh sát xúm lại và kéo cậu ra sau một bức tường cảnh sát dày đặc. Wong cho biết cậu đã bị mất kính trong khi bị cảnh sát bắt giữ.

Đáp lại những lời tố cáo của Wong, cảnh sát Hong Kong ra tuyên bố rằng nếu bất cứ ai cho rằng họ bị cảnh sát đối xử không công bằng đều có thể nộp đơn khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.

Luật sư Vidler cho rằng cảnh sát Hong Kong đang thể hiện hành vi “ngày càng bạo lực” khi cuộc biểu tình đòi dân chủ của sinh viên đang bước sang tháng thứ ba. Ông nói: “Nhiều người dân đang ngả về phía cảnh sát, nhưng đó lại là phía không hay ho cho lắm”.

Trong khi đó, trả lời báo chí về khả năng áp đặt lệnh giới nghiêm, trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh cho biết người biểu tình có thể sẽ quay lại khu Mong Kok, tuy nhiên hiện chính quyền vẫn chưa cần thiết áp đặt lệnh giới nghiêm để vãn hồi trật tự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hà (CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN