Thanh niên nằm bất động sau tiếng nổ lớn ở BX Mỹ Đình

Sự kiện: Tin nóng Tin Hà Nội

Lốp xe khách ở bến xe Mỹ Đình bất ngờ phát nổ khiến người đàn ông văng ra xa, nằm gục tại chỗ.

Thanh niên nằm bất động sau tiếng nổ lớn ở BX Mỹ Đình - 1

Hiện trường xảy ra vụ việc ở bến xe Mỹ Đình

Sự việc xảy ra khoảng 15h30 phút ngày 22/9, tại bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Thời điểm trên, tài xế xe khách biển số tỉnh Lào Cai, chạy tuyến Mỹ Đình - Lào Cai thuê nhân viên xưởng sửa chữa ôtô gần bến xe vào để thay lốp.

Khi nam kỹ thuật viên tên Vũ Tùng Lâm (23 tuổi, quê Thanh Hóa) đang bơm hơi thì bất ngờ lốp xe phát nổ rồi văng trúng đầu nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình thông tin: “Nạn nhân bị một vật nhọn văng vào đầu gây chảy máu, bất tỉnh. Hiện tại, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện 198 cấp cứu”, ông Tuấn nói.

Theo anh Hải (làm xe ôm ở bến), thời điểm xảy ra sự việc anh nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Người dân nghe thấy ai cũng giật mình, hoảng sợ.

“Khi thấy mọi người hô có người bị thương, tôi chạy lại gần thì thấy một người đàn ông mặc áo xanh nằm bất động bên cạnh chiếc xe khách màu đỏ. Người đàn ông bị chảy nhiều máu ở đầu. Sau đó, người dân đưa nạn nhân đi viện cấp cứu”, anh Hải kể.

Một cán bộ Công an phường Mỹ Đình 1 cho hay, vụ nổ khiến nạn nhân Lâm bị thương, tài xế và phụ xe khách đứng cách đó 1 đoạn nên thoát nạn.

Ghi nhận của phóng viên, chiếc lốp của chiếc xe khách màu đỏ văng ra xa. Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN