Phiến quân ISIS phô trương tên lửa đạn đạo tầm xa?

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông (ISIS) tuyên bố sở hữu một tên lửa đạn đạo tầm xa.

Những bức ảnh mới công bố cho thấy một tên lửa lớn được phô trương trên xe tải và được vây quanh bởi những người đàn ông bịt mặt tại thành phố Raqqa, Syria. Sau khi tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo vào ngày 29/6, nhóm ISIS đã chọn Raqqa là thủ đô của nhà nước tự xưng.

Những người ủng hộ nhóm ISIS cho biết, tên lửa xuất hiện trong các bức ảnh là một tên lửa Scud. Mặc dù vậy, các chuyên gia tin rằng vũ khí này gần như chắc chắn không hoạt động và không có khả năng gây đe dọa.

Phiến quân ISIS phô trương tên lửa đạn đạo tầm xa? - 1

Phiến quân ISIS phô trương tên lửa được cho là loại Scud trên đường phố ở Raqqa, Syria.

Tên lửa được nhóm ISIS phô trương trên đường phố ở Raqqa được cho là do nhóm này tịch thu từ một nhóm phiến quân Quân đội Syria Tự do (FSA). Trong khi đó, nhóm FSA đã có được tên lửa do Liên Xô sản xuất khi đánh chiếm một căn cứ quân sự của quân đội chính phủ Syria tại vùng Deir ez-Zor vào tháng 9 năm ngoái.

Hiện chưa rõ nhóm ISIS sẽ sử dụng tên lửa Scud như thế nào, nhưng một số thành viên mạng xã hội liên quan tới các chiến binh của nhóm này tiết lộ, ISIS đang chuẩn bị sử dụng tên lửa này. Mặc dù vậy, phần lớn các chuyên gia không tin tên lửa này có thể gây đe dọa.

Charles Lister, một chuyên gia về xung đột Syria tại Trung tâm nghiên cứu Brookings Doha, nhận định, tên lửa ISIS đang sở hữu có tới 99% vô dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN