Nóng trong tuần: Bé gái bị treo lơ lửng, giãy giụa khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Cháu bé bị cột tay, treo lơ lửng lên xà nhà; người đàn ông bị bắn chết khi đang chờ đèn đỏ; Hoa hậu Phương Nga im lặng tại tòa “vì không tin ai”… là những tin tức nóng nhất tuần qua.

Clip cháu bé bị cột tay, treo lơ lửng trên xà nhà gây phẫn nộ

Ngày 24.6, nhiều tài khoản Facebook chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cháu bé bị cột 2 tay treo trên xà nhà. Cháu bé bị treo lơ lửng gào khóc kêu “đau quá” nhưng không ai cứu giúp.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người dùng Facebook đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành vi hành hạ cháu gái.

Nóng trong tuần: Bé gái bị treo lơ lửng, giãy giụa khiến cộng đồng mạng dậy sóng - 1

Cháu bé bị treo lơ lửng trên thanh xà kêu “đau lắm” nhưng không ai cứu giúp. (Ảnh cắt từ clip)

Kèm theo đoạn clip, các trang mạng xã hội dẫn thông tin: “Con nuôi cũng là con, nó làm gì nên tội mà nỡ đối xử với nó như vậy. Có khác gì loài cầm thú không. Ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc”. Tuy nhiên, trao đổi với PV chiều 24.6, ông Lê Chí Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết, UBND huyện đã nhận được thông tin về đoạn clip, công an cũng đã vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định sự việc cháu bé bị treo trên thanh xà xảy ra ở địa bàn huyện.

Hoa hậu Phương Nga im lặng tại tòa vì 'không tin ai'

Trong 2 ngày xét xử phiên tòa, chủ tọa phiên tòa, Viện kiểm soát và luật sư bào chữa cho Phương Nga đều đặt câu hỏi nhưng bị cáo Trương Hồ Phương Nga khẳng định không trả lời bất kỳ câu hỏi nào và xin tòa "giữ quyền im lặng".

Nóng trong tuần: Bé gái bị treo lơ lửng, giãy giụa khiến cộng đồng mạng dậy sóng - 2

Hoa hậu Phương Nga giữ quyền im lặng, từ chối trả lời nhiều câu hỏi của HĐXX

Lý giải lý do giữ "quyền im lặng", Phương Nga cho biết: “Bị cáo vì tin tưởng, làm theo chỉ dẫn của người khác mà bị bắt. Bị cáo không khai là do không thể tin tưởng ai nữa, kể cả cơ quan điều tra. Bị cáo cũng vài lần kể với luật sư, nhưng sau đó cảm thấy không tin tưởng nên thôi”.

Trước khi kết thúc phiên tòa ngày 22/6, luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga, ông Nguyễn Đình Dũ đã trình lên HĐXX chứng cứ mới của vụ án.

Trong phiên xét xử ngày 23/6, luật sư Phạm Công Hùng có đưa ra một chứng cứ về bản ghi lời khai của người bị hại Cao Toàn Mỹ (được ghi ngày 9/9/2014) và bị cáo Trương Hồ Phương Nga (ghi ngày 29/9/2014).

Theo luật sư, nội dung tố cáo Nga của ông Mỹ lại trùng khớp với lời khai nhận... của Nga tới từng dấu chấm, phẩy và trùng luôn cả đại từ nhân xưng tôi (Mỹ) và tôi (Nga).

Thậm chí, trong bản ghi lời khai của bị cáo Nga còn có chỗ ghi "tôi (Mỹ)". Hai người khai khác nhau, khác về thời điểm nhưng có những nội dung rất giống nhau. Bản khai nói về quan hệ của hai người và việc mua bán nhà. 

Luật sư có đề nghị toà cho phân tích nhưng do đây là phần xét hỏi toà không đồng ý.

Hết phiên xử buổi sáng ngày 23/6, tòa sơ thẩm TAND TP.HCM đã quyết định tạm nghỉ để đảm bảo sức khỏe cho các bên, thứ 2 ngày 26/6 tòa sẽ làm việc lại.

Bác sĩ bị côn đồ hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi

Ngày 19/6, TS.Võ Tường Kha – Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam xác nhận 2 đối tượng côn đồ xông vào bệnh viện hành hung một bác sĩ, thậm chí còn bắt bác sĩ quỳ gối xin lỗi.

Nóng trong tuần: Bé gái bị treo lơ lửng, giãy giụa khiến cộng đồng mạng dậy sóng - 3

Côn đồ xông vào bệnh viện hành hung một bác sĩ, thậm chí còn bắt bác sĩ quỳ gối xin lỗi

Theo đó, bác sĩ bị hành hung tên Vinh, đang làm việc tại khoa Đông y của bệnh viện.

 “Bác sĩ Vinh bị đánh vào vùng mặt, thái dương và gáy, hiện đang nằm điều trị tại BV 198 và chờ kết quả giám định thương tích”,  TS Võ Tường Kha cho hay.

Ông Kha cho biết, đối tượng đánh bác sĩ đã bị công an tạm giữ. Hiện công an đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Thái Nguyên công bố khẩn cấp đập hồ Núi Cốc gặp sự cố

Sáng nay 20/6, Báo báo cáo từ phía Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên cho biết, đập chính hồ Núi Cốc có hiện tượng thấm nhỏ ở vai bờ tả phía hạ lưu. Cụ thể, từ cao trình 44 m hạ lưu bờ tả có hiện tượng thấm nhiều và lan rộng, trong khi đó rãnh thoát nước hạ lưu đập tại cao trình 32 m và 42 m bị đổ gãy chiều dài 200 m làm tụt các tấm lát mái.

Nóng trong tuần: Bé gái bị treo lơ lửng, giãy giụa khiến cộng đồng mạng dậy sóng - 4

Đập hồ Núi Cốc bị thấm nước và đống đá tiêu nước bị hư hỏng. Ảnh: CTV

Trước hiện tượng trên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên công bố khẩn cấp về tình hình an toàn đập Núi Cốc.

“Dẹp loạn” vỉa hè, Phó Chủ tịch phường bị tấn công

Ngày 21/6, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý Mai Thị Quý (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nóng trong tuần: Bé gái bị treo lơ lửng, giãy giụa khiến cộng đồng mạng dậy sóng - 5

Lực lượng đô thị kiểm tra, xử lý lấn chiếm lòng lề đường (ảnh minh họa)

Trước đó vào sáng 19/6, tổ công tác trật tự đô thị phường 8, quận Gò Vấp làm nhiệm vụ trật tự vỉa hè trên đường Quang Trung thì thấy Quý bán hàng lấn chiếm lòng lề đường nên lập biên bản xử lý.

Tuy nhiên, Quý không chấp hành mà lớn tiếng cự cãi và dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Tâm (cán bộ công an phường, thành viên tổ công tác) nhưng không trúng. Ông Bành Văn Trần Vinh, Phó chủ tịch phường 8, quận Gò Vấp chạy vào can ngăn thì bị Quý gây thương tích ở tay.

Rắn hổ mang chúa dài 3m đục bao tải “đào tẩu” vào rừng

Ngày 22/6, Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã đến gặp nhóm công nhân bắt được con rắn hổ mang dài hơn 3m, nặng 5kg tại khu vực lán trại thủy điện Ca Nan, thuộc xã Chiêu Liêu, huyện Kỳ Sơn.

Nóng trong tuần: Bé gái bị treo lơ lửng, giãy giụa khiến cộng đồng mạng dậy sóng - 6

Nhóm công nhân bắt được con rắn hổ mang dài hơn 3m, nặng 5kg

Tại cuộc gặp gỡ, nhóm công nhân kể rằng, vào khoảng 17h ngày 20/6, sau khi tan ca, 4 công nhân Thủy điện Ca Na phát hiện một con rắn to bất thường, vì vậy đã vây bắt và sau đó chụp ảnh, quay clip.

Do đã mệt mỏi sau ngày làm việc nên các công nhân nhốt con rắn vào bao tải và để ở góc lán thi công để ngày mai giải quyết. Tuy nhiên, đến sáng 21/6, khi kiểm tra trong bao tải không thấy rắn đâu nữa.

Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nghi rằng con rắn đã khoan thủng bao và bò vào rừng. Qua miêu tả và xem lại hình ảnh do công nhân cung cấp, hạt Kiểm lâm nghi đây không phải là rắn hổ mang chúa, mà là rắn ráo đá.

Hơn 860.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Ngày 22/6, hơn 860.000  thí sinh trên cả nước  bắt đầu dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT với hai môn Văn và Toán. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút; môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày 22-24/6.

Nóng trong tuần: Bé gái bị treo lơ lửng, giãy giụa khiến cộng đồng mạng dậy sóng - 7

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2017

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 có 63 cụm thi tại tất cả các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương với hơn 860.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Chiều 24/6, tại buổi họp báo thông báo về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trong đợt thi chỉ có 72 thí sinh bị đình chỉ thi (năm 2016 có 328 thí sinh bị đình chỉ thi). Cả đợt thi chỉ có 2 cán bộ coi thi bị nhắc nhở vì vi phạm quy chế thi.

Bắt tạm giam 3 bị can vụ chạy thận ở Hòa Bình khiến 8 người tử vong

Tối 22/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với 3 đối tượng liên quan đến vụ chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 người tử vong vào ngày 29/5.

Nóng trong tuần: Bé gái bị treo lơ lửng, giãy giụa khiến cộng đồng mạng dậy sóng - 8

3 bị can bị bắt trong sự cố chạy thận 8 người tử vong

3 đối tượng bị khởi tố gồm: một đối tượng tên Quốc là Giám đốc công ty trực tiếp thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trước khi xảy ra vụ việc.

Hai bị can Trần Văn Sơn là cán bộ phòng vật tư Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sơn được xác định có trách nhiệm giám sát quá trình bảo dưỡng, sữa chữa. Bị can còn lại bác sĩ Lương (khoa Thận nhân tạo) phụ trách việc điều trị hôm xảy ra sự cố.

Bị can Quốc bị khởi tố về hành vi “Vô ý làm chết người”. Bị can Sơn bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, còn bác sĩ Lương bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”.

Hà Nội thông báo kết thúc thanh tra Đồng Tâm

Theo thông báo do Phó Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng đoàn Thanh tra Nguyễn An Huy ký, vào hồi 12h00 ngày 21/6/2017, tại vị trí đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, Đoàn Thanh tra đã thông báo kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại đơn vị, dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn 28, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức, UBND xã Đồng Tâm.

Nóng trong tuần: Bé gái bị treo lơ lửng, giãy giụa khiến cộng đồng mạng dậy sóng - 9

Thông báo của Hà Nội về việc dừng thanh tra đất ở Đồng Tâm

Căn cứ quy định tại Điều 31 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, Đoàn Thanh tra thông báo kết thúc việc thanh tra tại các đơn vị từ ngày 21/6/2017.

Người đàn ông bị bắn chết tại chỗ khi đang chờ đèn đỏ

Liên quan tới vụ người đàn ông bị bắn chết khi dừng đèn đỏ, ngày 24/6, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, nghi phạm bắn chết người đàn ông trên địa bàn thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã đầu thú tại cơ quan công an. Tên nghi phạm là Huỳnh Út Việt (quê Bình Thuận).

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do ghen tuông.

Nóng trong tuần: Bé gái bị treo lơ lửng, giãy giụa khiến cộng đồng mạng dậy sóng - 10

Hiện trường được công an phong tỏa để khám nghiệm

Trước đó, vào lúc 6h20 sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Thiện (31 tuổi, trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) chạy xe máy trên quốc lộ, khi đến đoạn đối diện cây xăng ở thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh) thì gặp tín hiệu đèn đỏ nên dừng lại.

Ít giây sau, một thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát anh Thiên, rút súng ngắn màu đen, gí vào sau đầu anh Thiên bắn một phát đạn. Anh Thiên gục xuống đường chết tại chỗ. Ngay sau đó đối tượng gây án đã tăng ga tẩu thoát trước sự sợ hãi của nhiều người đi đường.

Nghệ An: Người dân bắt được rắn hổ mang chúa dài hơn 3m

Phát hiện con rắn hổ mang chúa, mọi người đã tổ chức vây bắt. Qua kiểm tra, con rắn này dài hơn 3m, nặng hơn 5kg.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN