Nóng 24h qua: Kẻ chém hàng loạt kính ô tô ở Sài Gòn khai lý do gây sốc

Lời khai ban đầu của kẻ chém hàng loạt kính ô tô; Người đàn ông chết trong tư thế quỳ gối; Băn khoăn CSGT… giả thường dân... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nam thanh niên phủ nhận chặt kính do ma túy đá

Công an quận Bình Thạnh cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Long (29 tuổi, ngụ lô 11, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.

Long là người chặt kính chiếu hậu của hàng loạt ô tô trên đường Đinh Bộ Lĩnh hôm 28-10 gây xôn xao dư luận.

Nóng 24h qua: Kẻ chém hàng loạt kính ô tô ở Sài Gòn khai lý do gây sốc - 1

Sau khi gây ra vụ việc Long (ngồi giữa) nhanh chóng bị cảnh sát bắt. Ảnh H. Tâm.

Theo lời khai, nam thanh niên này phủ nhận mình sử dụng ma túy đá. Tuy nhiên qua kết quả kiểm tra, cảnh sát phát hiện người này dương tính với ma túy tổng hợp.

Theo lời khai ban đầu của người này, khoảng 14 giờ 30 chiều ngày 28-10, Long điều khiển xe máy hiệu Atila lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) theo hướng về đường Bạch Đằng và dùng dao tự chế chém vào kính chiếu hậu của nhiều xe ô tô chạy trên đường.

Sau đó, Long chạy về gần trụ sở Công an phường 27 (quận Bình Thạnh) phát hiện chiếc xe Inova biển số TP.HCM đang đậu trên đường nội bộ cư xá Thanh Đa thì vung dao chém vỡ kính.

Chạy tiếp, Long phát hiện xe ô tô khác đang đậu trên lề đường gần đó nên điều khiển xe máy chạy tới chém tiếp vào kính. Chủ 2 phương tiện này sau đó đã đến Công an phường 27 trình báo.

Qua truy xét, Long thừa nhận mình là người gây ra vụ việc và cho biết do lưu thông xe máy trên đường và bị các ô tô ép đường nên tức giận gây ra vụ việc.

Người đàn ông chết trong tư thế quỳ gối trên phố SG

Tối 29.10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên địa bàn.

Nóng 24h qua: Kẻ chém hàng loạt kính ô tô ở Sài Gòn khai lý do gây sốc - 2

 Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, trước đó vào đầu giờ tối, người đi đường phát hiện người đàn ông tử vong tại đoạn gần cầu bộ hành đường Điện Biên Phủ (phường 22, quận Bình Thạnh) nên hô hoán và báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Tại hiện trường, nạn nhân khoảng 40 tuổi mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây đen, mang giày bata, chết trong tư thế treo cổ trên cây xanh, chân quỳ gối xuống đất.

Người dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra vụ việc vài ngày có thấy nạn nhân đi lảng vảng khu vực này và có biểu hiện thất thần.

Hiện danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân cái chết đang được công an làm rõ.

Băn khoăn CSGT… giả thường dân

Từ ngày 28-10, lực lượng CSGT Công an TP Vinh đã lập nhiều tổ mặc thường phục tuần tra, kết hợp với lực lượng công khai để xử lý người không đội mũ bảo hiểm. Sau 2 ngày đầu ra quân, rất nhiều trường hợp vi phạm bị lập biên bản, xử phạt.

Nóng 24h qua: Kẻ chém hàng loạt kính ô tô ở Sài Gòn khai lý do gây sốc - 3

Một CSGT mặc thường phục làm thủ tục kiểm tra người vi phạm pháp luật giao thông ở TP Vinh.

Đại diện Công an TP Vinh cho biết việc lập các tổ tuần tra hóa trang, mặc thường phục làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông sẽ được duy trì thường xuyên vào các ngày trong tuần để nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Tuy nhiên, chị Vũ Thị Ngà (ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh) bày tỏ lo lắng: "Phụ nữ đi một mình bỗng dưng có ai đó mặc thường phục chặn xe lại đòi kiểm tra thì làm sao phân biệt được họ là CSGT mà dừng. Nếu lỡ gặp phải đối tượng xấu giả danh CSGT thì sẽ rất nguy hiểm. Cách giả dạng thường dân này không ổn lắm".

Giải thích lý do vì sao áp dụng biện pháp này, thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó trưởng Công an TP Vinh, nói: "Chúng tôi thực hiện theo Thông tư Bộ Công an và Kế hoạchcủa Công an tỉnh".

Cũng theo ông Hà, lực lượng CSGT hóa trang khi bắt người vi phạm thì đưa thẻ ra giới thiệu là lực lượng Công an TP Vinh, sau đó gọi lực lượng tuần tra công khai đến lập biên bản xử lý.

Ông Hà còn giải thích lý do mà Công an TP Vinh lập các tổ tuần tra CSGT hóa trang là do thời gian gần đây nhiều thanh niên trên địa bàn không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy lạng lách gây mất an toàn giao thông.

Hai thanh niên chạy xe lạng lách, chặn đầu ô tô và bị “ăn đòn”

Tối 29/10, ba đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao. Các đoạn clip riêng lẻ này do người dùng Facebook có tài khoản M.L đăng tải lên trang cá nhân, ghi lại quá trình 2 thanh niên chạy xe máy mang BKS 85R6 - 2886 lạng lách trên đường rồi chặn đầu một chiếc ô tô.

Nóng 24h qua: Kẻ chém hàng loạt kính ô tô ở Sài Gòn khai lý do gây sốc - 4

2 thanh niên đi xe máy “hổ báo” chặn đầu ô tô rồi sau đó chỉ biết im lặng nhận đòn (ảnh cắt từ clip).

Theo nội dung clip, nhiều thanh niên có thể là người ngồi trên xe ô tô đã bước xuống nói chuyện rồi xảy ra ẩu đả với 2 thanh niên đi xe máy.

Khi bị các thanh niên đi ô tô đánh, 2 thanh niên đi xe máy không dám kháng cự.

Một trong hai thanh niên nói trên còn bị “ăn” đòn khá nặng bởi những “cú” đánh vào mặt, rồi sau đó lặng lẽ “phóng” xe máy đi khỏi hiện trường; thanh niên còn lại được cho là đã nhanh chóng chạy bộ đi nơi khác, bỏ mặc bạn mình.

Trao đổi với PV về clip, một lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 29/10 ở khu vực cầu Quan (đoạn qua phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát).

Khaisilk “tiết lộ” lý do bán lụa Trung Quốc

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa có Báo cáo gửi Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương kết quả kiểm tra cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thu Nga, chủ hộ kinh doanh thừa nhận, cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng lụa tơ tằm do Việt Nam sản xuất.

Nóng 24h qua: Kẻ chém hàng loạt kính ô tô ở Sài Gòn khai lý do gây sốc - 5

Doanh nhân Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk lên tiếng thừa nhận thương hiệu Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc

Tuy nhiên, do sơ suất trong quản lý, trước nhu cầu hàng hóa tăng đột biến vào dịp 20-10, nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc "Made in China" sau đó khâu nhãn KhaiSilk Made in Việt Nam để bán cho khách hàng.

Tổng số hàng hóa cơ sở đã mua về và thay nhãn là 60 chiếc, đã bán 4 chiếc, còn tồn 56 chiếc. Giá niêm yết sản phẩm là 644.000 đồng/chiếc, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 36 triệu đồng.

Tuy nhiên, kết luận kiểm tra vẫn chưa chỉ rõ ra ai là người phải chịu trách nhiệm, sao chỉ kiểm tra mỗi cửa hàng 113 Hàng Gai trong khi Khaisilk là thương hiệu có hệ thống trên toàn quốc. Do vậy, cần được điều tra rõ ràng, minh bạch...để giải đáp những bức xúc của người tiêu dùng.

Kẻ chém kính ô tô ở Sài Gòn khai ”do bị ép xe khi chạy”

Công an xác định người chặt kính ô tô ở TP.HCM hôm 28-10 dương tính với ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN