Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong

Vụ nổ kinh hoàng phá hủy gần như hoàn toàn trụ sở công ty, làm nhiều người bị thương và mất tích.

Khoảng 16h ngày 17/10, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Đặng Huỳnh nằm trên đường TA19, khu phố 2, phường Thới An, quận 12, TP.HCM làm nhiều người bị thương và mất tích.

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 1

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 2

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 3

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 4

Gần 10 căn nhà bị sập bởi sức công phá của vụ nổ

Anh Nguyễn Văn Tuấn (người dân địa phương) cho biết, vào thời điểm trên, anh đang đi ngang Công ty Đặng Huỳnh thì nghe một tiếng nổ lớn vang trời. “Tiếng nổ lớn lắm, tôi chỉ biết chạy ra chỗ khác chứ không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi trấn tĩnh lại, tôi thấy gạch ngói bay tứ tung, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc” – anh Tuấn kể lại.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng  Q.12 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm kiếm, cứu người bị nạn. Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cũng khẩn trương đến hiện trường.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Phan Đình Vinh – Phó trưởng phòng Hướng dẫn Chỉ đạo Cứu hộ - Cứu nạn Sở Cảnh sát PCCC cho biết, vụ nổ đã làm đổ sập toàn bộ khu nhà xưởng của Công ty Đặng Huỳnh. Hiện đã xác định có 1 người chết, 4 người bị thương và 2 người đang mất tích.

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 5

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 6

Hiện trường vụ nổ được phong tỏa trong phạm vi vài trăm mét để tìm kiếm người bị nạn

Hiện tại, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường trong phạm vi vài trăm mét để cứu hộ, điều tra.

Đến gần 20h, hiện trường vụ nổ vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt. Hàng trăm người dân theo dõi vụ việc.

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 7

Người dân theo dõi công tác cứu hộ cứu nạn gần hiện trường nơi xảy ra vụ nổ

20h35, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm một thi thể và đưa ra ngoài. Theo nhận định của cơ quan chức năng, vẫn còn một người mất tích trong vụ nổ.

Đến 21h20 hàng trăm người hiếu kỳ vây kín trước khu vực công ty phát nổ để theo dõi vụ việc. Cả trăm chiến sĩ công an, lực lượng dân quân được huy động để điều tiết giao thông và đảm bảo trật tự.

Anh Thanh Dũng vẫn chưa hết kinh hoàng kể về sau thời điểm xảy ra: “Lúc đó, tôi chạy xe máy ngang qua, thấy một cảnh tượng hãi hùng, nhiều người bị thương được chuyển ra ngoài trong tình trạng khắp người đầy máu. Phía bên trong công ty như một đống đổ nát".

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 8

Nhiều nạn nhân được chuyển đi cấp cứu

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 9

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 10

Cảnh tượng đổ nát sau vụ nổ. Theo cơ quan công an, vụ nổ làm 8 nhà xung quanh công ty đổ sập

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 11

Xe của Công ty Môi trường Đô thị TPHCM chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường

Nổ kinh hoàng ở TP.HCM, nhiều người thương vong - 12

Hàng trăm người hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Đến 21h40, hiện trường vụ nổ vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt.

Theo báo cáo khẩn của Công an quận 12, vụ nổ đã tạo ra hố sâu 2x3m, có nhiều chai nhựa, thùng phuy hóa chất văng khắp nơi, nhiều mẩu thịt văng xa cách 100m, mùi hóa chất bốc nồng nặc.

Vụ nổ kinh hoàng khiến chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê Đồng Tháp, cháu của ông Huỳnh Văn Hải, chủ cơ sở) tử vong tại Bệnh viện 175.

Vụ nổ đã làm sập hoàn toàn nhà xưởng của Công ty Đặng Huỳnh và 7 căn nhà dân lân cận. Nhiều nhà dân cách xa hiện trường vụ nổ cũng bị bể kính, sập la phông, nứt tường.

Được biết, Công ty Đặng Huỳnh do ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi) làm giám đốc, chuyên sản xuất phân bón lá. Thời điểm xảy ra nổ, ông Hải và vợ không có ở công ty mà đi công tác ở Đồng Nai.

Hiện công an quận 12 đang phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 tổ chức bảo vệ hiện trường tiếp tục đào bới tìm kiếm nạn nhân còn sót bên trong và ghi lời khai các nhân chứng.

Danh sách nạn nhân trong vụ nổ:

Nạn nhân tử vong: Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1995, quê Đồng Tháp)

4 người bị thương: Cụ Nguyễn Văn Súp (khoảng 70 tuổi); Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1984); Phạm Thị Thùy Dương (SN 2000); Đoàn Hùng (SN 1968)

Hai nạn nhân mất tích: Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1984) và Huỳnh Thị Tâm (SN 1978).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN