Nổ kho Lãnh sự quán Mỹ: Hỗ trợ nạn nhân

Phía Hoa Kỳ cho rằng các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ gia đình anh Hân phải được thực hiện theo chính sách riêng tư, bảo mật của ngoại giao đoàn. Chắc chắn mức hỗ trợ sẽ rất thỏa đáng.

Thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM ngày 19/7 cho biết, anh Dương Trọng Hân (33 tuổi, quê Đồng Tháp) - nạn nhân tử vong trong vụ nổ bình gas vào chiều 18/7 - là nhân viên chính thức của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ TP.HCM. Anh đã làm việc tại bộ phận kỹ thuật từ cuối năm 2008 đến nay và có hợp đồng lao động đầy đủ.

Phía Hoa Kỳ cho rằng các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ gia đình anh Hân phải được thực hiện theo chính sách riêng tư, bảo mật của ngoại giao đoàn. Chắc chắn mức hỗ trợ sẽ rất thỏa đáng, bảo đảm cho gia đình nạn nhân không thiệt thòi.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt, tất cả nhân viên Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ TP.HCM đã thực hiện quyên góp tự nguyện để cùng giúp cho gia đình anh Hân trong ngày 19/7. Số tiền này sẽ được chuyển đến gia đình nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Đây là truyền thống của nhân viên Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ TP.HCM mỗi khi đồng nghiệp xảy ra sự cố đáng tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Ngọc (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN