Những “tú bà” điều hành nhà thổ của IS

Hàng nghìn phụ nữ Iraq bị ép làm nô lệ tình dục tại các nhà thổ được điều hành bởi những nữ chiến binh thánh chiến người Anh.

Trong thời gian gần đây, ước tính đã có khoảng 3.000 phụ nữ và trẻ em của bộ lạc Yazidi bị bắt trong những cuộc xâm chiếm của Nhà nước Hồi giáo (IS) và rất nhiều trong số đó bị biến thành nô lệ tình dục.

Theo các nguồn tin, một nữ chiến binh người Anh hiện đang điều hành lực lượng cảnh sát tôn giáo được gọi là “lữ đoàn al-Khanssaa”. Theo đó lữ đoàn này sẽ trừng trị những phụ nữ có hành vi vi phạm quy tắc của đạo Hồi. Không chỉ có vậy, al-Khanssaa còn có nhiệm vụ thành lập những nhà thổ phục vụ các chiến binh của IS.

Những “tú bà” điều hành nhà thổ của IS - 1

Hàng nghìn phụ nữ Iraq bị ép thành nô lệ tình dục tại các nhà thổ của IS được điều hành bởi lữ đoàn al-Khanssaa

Tờ Mirror dẫn một nguồn tin: “Những phụ nữ này sử dụng niềm tin vào đạo Hồi để biện minh cho những hành động dã man của họ. Họ tin rằng những chiến binh của IS có thể sử dụng những người phụ nữ không theo đạo Hồi. Điều hành mạng lưới này là những phụ nữ mang quốc tịch Anh, những người được thăng chức và đứng đầu lực lượng cảnh sát của nhà nước Hồi giáo”.

Lữ đoàn al-Khanssaa là một lực lượng dân quân nữ, có độ tuổi từ 18 đến 24. Lữ đoàn al-Khanssaa được thành lập vào tháng 2 năm nay, bởi Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Raqqa, Syria. Nhân vật đứng đầu lữ đoàn này là Aqsa Mahmood, 20 tuổi, người đã rời gia đình tại Glasgow, Anh vào năm ngoái để tham gia vào IS. Aqsa Mahmood từng là một nữ sinh của trường tư thục và muốn trở thành bác sĩ. Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi khi Aqsa Mahmood tới Syria vào tháng 11 năm ngoái và gia nhập vào IS.

Những “tú bà” điều hành nhà thổ của IS - 2

Aqsa Mahmood, 22 tuổi, nhân vật chủ chốt của lữ đoàn al-Khanssaa

Bà Melanie Smith, Trung tâm nghiên cứu Cấp tiến hóa của Đại học King’s College cho biết: “al-Khanssaa là một lữ đoàn cảnh sát nữ có sự tham gia của cả những phụ nữ Anh và Pháp. Các bài viết trên mạng xã hội đều do người Anh quản lý và đều được viết bằng tiếng Anh”.

Đối với các thủ lĩnh của IS, phụ nữ Anh trong lữ đoàn al-Khanssaa đóng vai trò quan trọng vì họ là những người có lòng trung thành nhất trong những nữ chiến binh thánh chiến người nước ngoài.

Theo tờ Daily Mail, ngày càng có nhiều nhóm phụ nữ trẻ người Anh rời đất nước để tham gia vào tổ chức khủng bố IS tại Syria.

Những “tú bà” điều hành nhà thổ của IS - 3

Sally Jones, 45 tuổi, một chiến binh khát máu của IS

Có thể kể tới những nhân vật tiêu biểu được nhắc tới trong thời gian gần đây như chị em song sinh Zahra và Salma Halane 16 tuổi, tới từ Manchester, Anh, cùng với Khadijah Dare, 22 tuổi, người đã kết hôn với một chiến binh thánh chiến gốc Thụy Điển.

Hay như Sally Jone, 45 tuổi tại Chatham, hạt Kent, Anh là một phụ nữ thất nghiệp, người sống cả đời bằng trợ cấp của nhà nước trước khi sang Syria và kết hôn với một chiến binh thánh chiến. Sally đã cải đạo sang đạo Hồi và trở thành một thành viên của IS. Người phụ nữ này đã tuyên bố trên mạng rằng muốn chặt đầu những người theo đạo Kito với một con dao cùn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN