Nhiều nơi ở Nghệ An, Thanh Hóa bị cô lập sau bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 3, một số huyện ở Nghệ An, Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kéo dài. Nước trên các sông suối dâng cao gây ngập lụt, nhiều bản làng bị cô lập, chia cắt.

Nhiều nơi ở Nghệ An, Thanh Hóa bị cô lập sau bão số 3 - 1

Tuy mưa đã giảm, nhưng nhiều làng vẫn bị cô lập.

Sáng 20/8, ông Lô Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An thông tin nhanh về tình hình mưa lũ trên địa bàn: “Hiện ở địa phương mưa rất lớn, các sông suối nước dâng cao, thượng nguồn lũ đã kéo về khiến nhiều bản làng trong xã đã bị ngập lụt. Đã có 11 ngôi nhà ở 3 bản ven sông là bản Xằng Trên, Xiềng Tắm, Yên Hòa bị ngập trong nước lũ. Ngoài ra, nước lũ còn cuốn trôi 3 xe tải chở gỗ từ Lào về, hàng chục hecta hoa màu bị ngập úng”.

Hiện chính quyền xã Mỹ Lý đã di dời hàng trăm hộ dân lên vùng an toàn, khuyến cáo người dân không đến khu vực nước lũ dâng cao.

Ngoài xã Mỹ Lý, một số tuyến đường liên xã bị sạt lở (đường từTà Cạ vào Mường Típ, đường từ trung tâm xã Huồi Tụ vào xã Keng Đu). Một số bản như bản Nhẵn Cù, Bình Sơn 1 (xã Tà Cạ), bản Na Khướng (xã Na Loi) bị cô lập do nước lũ gây ngập cầu tràn, chia cắt giao thông.

Trước đó, sáng 19/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cũng đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 ở một số địa phương xung yếu. Ông Đường đã chỉ đạo các sở ngành không được chủ quan trong công tác phòng chống lũ bão. Ông cũng đã yêu cầu các huyện vùng núi tăng cường kiểm tra, chuẩn bị sẵn phương tiện thiết bị để đề phòng sạt lở, lũ quét.

Nhiều nơi ở Nghệ An, Thanh Hóa bị cô lập sau bão số 3 - 2

Nhiều hộ nuôi cá lồng ở Bá Thước, Thanh Hóa bị thiệt hại nặng.

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện biên giới Mường Lát cho biết: “Từ đêm 18/8 đến sáng nay, trên địa bàn huyện đã có mưa lớn, gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 15C và đường nối trung tâm huyện đi xã Mường Lý, khiến địa phương này bị cô lập”.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại km 54 đoạn qua bản Khằm 1, xã Trung Lý; km 73 đoạn qua bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn; đường từ Trung Lý đi cầu Chiềng Nưa, xã Mường Lý… Tính đến chiều 19/8, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện đã chỉ đạo di dời 91 hộ dân trong huyện sinh sống cạnh các điểm có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Huyện Bá Thước do nước thượng nguồn sông Mã đổ về với lưu lượng lớn gây ngập lụt trên địa bàn 9 xã của huyện Bá Thước. Chính quyền huyện Bá Thước đã di dời và giúp đỡ hơn 20 hộ dân ở vùng ngập lụt. Cá lồng trên sông Mã bị chết do sặc bùn, nhiều diện tích lúa, ngô, mía bị ngập úng nghiêm trọng. Các đường giao thông liên xã Lương Nội, Lương Ngoại, Lương Trung bị chia cắt, ngập.

Lúc 8h sáng 20/8, mưa ở Nghệ An và Thanh Hóa đã giảm, song lượng nước ở các thượng nguồn vẫn đổ về với lưu lượng lớn khiến tình trạng ngập úng kéo dài.

Nhiều nơi ở Nghệ An, Thanh Hóa bị cô lập sau bão số 3 - 3

Tại xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, Thanh Hóa, nhiều hecta hoa màu bị ngập úng do mưa lũ.

Nhiều nơi ở Nghệ An, Thanh Hóa bị cô lập sau bão số 3 - 4

Một số xã thuộc các huyện miền núi Nghệ An bị lũ cô lập.

Nhiều nơi ở Nghệ An, Thanh Hóa bị cô lập sau bão số 3 - 5

Lũ từ thượng nguồn đổ về với lượng nước lớn gây ngập úng, cô lập một số địa phương ở Thanh Hóa, Nghệ An.

Nhiều nơi ở Nghệ An, Thanh Hóa bị cô lập sau bão số 3 - 6

Nước dâng cao khiến lúa bị ngập úng ở Thanh Hóa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim – Thanh Huyền ([Tên nguồn])
Bão số 3 – Bão Thần Sét Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN