NATO diễn tập cực lớn ngay sát biên giới Nga

Cuộc diễn tập được tổ chức trong bối cảnh các nước vùng Baltic rất lo lắng trước các động thái an ninh của Nga.

Ngày 9/6, NATO đã khởi động đợt diễn tập quân sự lớn nhất tại các quốc gia vùng Baltic kể từ khi bùng phát căng thẳng với Nga sau vụ sáp nhập Crimea đến nay.

Khoảng 4.700 quân và 800 xe quân sự của quân đội 10 quốc gia trong đó có Anh, Canada và Mỹ đã tham gia vào cuộc diễn tập Sabre Strike gần thủ đô Riga của Latvia.

Lực lượng hùng hậu tham gia diễn tập này sẽ cơ động đến quốc gia láng giềng Lithuania ngay sát nách Nga vào ngày hôm nay, bất chấp sự phản đối từ phía Moscow.

NATO diễn tập cực lớn ngay sát biên giới Nga - 1

Các binh sĩ NATO tham gia vào cuộc diễn tập

Các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania từng là những nước cộng hòa thuộc Liên Xô, và sau khi Liên Xô sụp đổ, các nước này gia nhập NATO vào năm 2004.

Cuộc diễn tập này được tổ chức trong bối cảnh Nga vừa mới sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ của Nga khiến các quốc gia vùng Baltic láng giềng vô cùng bất an. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Raimonds Vejonis tuyên bố: “Cuộc diễn tập này vô cùng quan trọng trong tình hình an ninh hiện nay.”

Nga đã lên tiếng cho rằng cuộc diễn tập này là một “hành động xâm lược”. Hãng tin Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov cho hay: “Chúng tôi coi việc tăng cường hoạt động quân sự của một khối liên minh ngay sát biên giới Nga là biểu hiện của ý định thù địch.”

Ông Titov tuyên bố: “Việc triển khai thêm quân NATO ở Trung và Đông Âu là sự vi phạm các thỏa thuận mà Nga đã ký kết với liên minh quân sự này.”

Cuộc diễn tập Sabre Strike được tổ chức từ ngày 9-20/6. Đan Mạch, Phần Lan và Ba Lan nằm trong số các quốc gia thành viên của NATO tham gia vào cuộc diễn tập này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN