Mùng 1 Tết, người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa cầu may

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Mặc dù thời tiết có mưa phùn lất phất nhưng nhiều người ở Hà Nội vẫn giữ thói quen đi lễ chùa ngày đầu năm mới.

Mùng 1 Tết, người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa cầu may - 1

Chùa Quán Sứ là một trong những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội. Vì thế, mỗi dịp năm mới đến, người dân đến đây cầu may rất đông.

Mùng 1 Tết, người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa cầu may - 2

Ngay sau đêm Giao thừa, nhiều người đã đổ về đây để làm lễ.

Mùng 1 Tết, người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa cầu may - 3

Sáng sớm mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018, dù trời có mưa nhỏ nhưng rất đông người dân ở Hà Nội đi lễ chùa.

Mùng 1 Tết, người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa cầu may - 4

Mọi người cùng thành tâm làm lễ, cầu những điều may mắn trong năm mới.

Mùng 1 Tết, người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa cầu may - 5

Lễ chùa đầu năm đã trở thành một nét văn hoá truyền thống của người Việt Nam.

Mùng 1 Tết, người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa cầu may - 6

Không quản ngại mưa gió, nhiều người đứng ngoài sân vái vọng vào trong chùa.

Mùng 1 Tết, người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa cầu may - 7

Cùng cầu mong những điều may mắn, suôn sẻ cho gia đình trong dịp năm mới.

Mùng 1 Tết, người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa cầu may - 8

Mọi người thắp hương, thành tâm làm lễ.

Mùng 1 Tết, người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa cầu may - 9

Sau khi làm lễ, người dân hoá vàng gửi đến các vị thần linh.

Mùng 1 Tết, người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa cầu may - 10

Nhiều người mua muối ở cửa chùa để lấy may mắn trong dịp năm mới.

Sáng mùng 1 Tết, HN không còn cảnh chen lấn, người dân thong dong dạo phố

Dịp năm mới, nhiều người dân mưu sinh ở Hà Nội đã về quê ăn Tết nên Hà Nội trở nên bình yên hơn, không còn xô bồ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN