LHQ cho tòa án xử Khmer Đỏ vay 2 triệu USD

Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 1/4 thông báo cho tòa án Campuchia xét xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ vay 2 triệu USD để trả lương nợ các nhân viên mấy tháng qua.

Văn phòng Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia, được LHQ hậu thuẫn, thông báo, khoản vay 2 triệu USD sẽ được dùng để trả lương từ tháng 2 đến tháng 4 cho các nhân viên người Campuchia phục vụ phiên tòa. Nhân viên người nước ngoài được trả lương từ nguồn ngân sách riêng.

Những người làm công tác dịch thuật phục vụ tòa án đình công hồi đầu tháng 3 vì bị nợ lương. Sau đó, họ đồng ý trở lại làm việc sau khi được trả lương tháng 12/2012.

Lương của 280 nhân viên Campuchia, bao gồm 30 dịch thuật viên, bị nợ vì các nước hứa tài trợ cho tòa án (thành lập năm 2005) không góp tiền đúng hạn.

LHQ cho tòa án xử Khmer Đỏ vay 2 triệu USD - 1

Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ ngày 19/10/2011 (Ảnh: Nhet Sok Heng)

Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ có nhiệm vụ đòi công lý cho các nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ giai đoạn 1975-1979, khi khoảng 1,7 triệu người Campuchia thiệt mạng vì bị cưỡng bức lao động, chết đói, không được chữa bệnh và bị hành hình.

Đến nay, tòa án mới chỉ kết án được một người. Cai ngục khét tiếng Kaing Guek Eav bị kết án tù chung thân. Cựu ngoại trưởng Khmer Đỏ Ieng Sary chết đầu tháng 3 ở tuổi 87, trước khi bị đưa ra xét xử.

Hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ là Nuon Chea, 86 tuổi, và Khieu Samphan, 81 tuổi, sẽ phải hầu tòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (Theo Kyodo, AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN