Lãnh đạo Khmer Đỏ Ieng Sary chết ở tuổi 87

Ieng Sary, Bộ trưởng ngoại giao dưới thời Khmer Đỏ và là một trong 3 nhân vật đang bị đưa ra xét xử về tội danh diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh, đã chết hôm 14/3 tại Phnom Penh, Campuchia ở tuổi 87.

Ieng Sary bị bệnh tim và một số bệnh khác trong nhiều năm qua. Ông ta được tòa án cho phép nhập viện hôm 4/3 vì bị bệnh tiêu hóa.

Là anh rể của Pol Pot - lãnh đạo tối cao của Khmer Đỏ - Ieng Sary đóng vai trò quan trọng trong phong trào dẫn tới 1,7 triệu người chết đói, lao lực và bị hành hình tại Campuchia từ năm 1975-1979.

Lãnh đạo Khmer Đỏ Ieng Sary chết ở tuổi 87 - 1

Ieng Sary giám sát đội quân diệt chủng hồi còn đương chức

Trong số những nhân vật chóp bu gây ra tội ác này mới chỉ có Kaing Guek Eav, tên thường gọi là Duch, bị kết án. Duch là chỉ huy nhà tù thời Khmer, đã bị kết án chung thân vào tháng 2/2012. Những tên còn lại đang trong quá trình bị xét xử trước tòa án do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn gồm “Anh Hai” Nuon Chea, Khieu Samphan – Nguyên thủ nhà nước dưới thời Khmer. Cả hai đều đã ở tuổi 80.

Những bị cáo này đều đã nhiều lần phải nhập viện sau khi bị bắt, nên nhiều người sợ rằng họ có thể chết trước khi bị kết án.

Ieng Thirith, vợ của Ieng Sary và có chị gái là vợ của Pol Pot, cũng từng phải hầu tòa, nhưng đã được tha bổng vì bị mất trí.

Pol Pot chết năm 1998 tại căn cứ trong rừng sâu của Khmer và chưa bao giờ bị đưa ra tòa.

Khi còn là Bộ trưởng ngoại giao, Ieng Sary đã giúp vận động hàng trăm nhà ngoại giao và trí thức Campuchia trở về nước để giúp thành lập chính phủ cách mạng mới. Những người trở về đều bị tống vào trại cải tạo và sau đó hầu hết đều bị hành hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo NYT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN