Khởi tố vụ án cha trút đòn thù vào con

Chiều 20/6, công an huyện Tư Nghĩa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Thới (41 tuổi, ở Đội 1, thôn Điện Hòa, xã Nghĩa Điền) về hành vi đánh đập con ruột là Trần Tự (9 tuổi, học sinh lớp 3).

Như Dân Việt đã phản ánh, sau khi cưới nhau, vợ chồng ông Thới (41 tuổi) và Phan Thị Lên (39 tuổi) sinh 3 người con, gồm 2 gái 1 trai. Trong khoảng thời gian sống chung, ông Thới thường xuyên hành hạ, đánh đập vợ con vô cùng dã man.

Cách đây khoảng 4 năm, khi đứa con gái đầu mất, chị Lên đã ly hôn và đưa con gái thứ hai vào TP.HCM làm thuê nuôi con ăn học. Còn ông Thới giành nuôi đứa con trai út là cháu Tự. Từ ngày ly dị vợ, tính tình của ông Thới ngày càng hung dữ hơn. Theo đó, bao nhiêu nỗi hận vợ, bực tức trong người, ông Thới đều trút hết vào cháu Tự.

Khởi tố vụ án cha trút đòn thù vào con - 1

Vết thương trên người cháu Tự do bị cha ruột đánh

Vào trưa 15/6, khi đi làm về không thấy cháu Tự ở nhà, ông Thới đã nổi cơn giận dữ. Khi cháu Tự vừa bước vào nhà đã bị ông Thới túm tóc bắt quỳ xuống nền nhà, rồi cầm cây đánh liên tục lên người bất chấp cháu Tự không ngớt lời van xin. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Nghĩa Điền đã đến can thiệp, đưa cháu Tự đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh; đồng thời tạm giữ ông Thới và giao cho công an huyện Tư Nghĩa điều tra, xử lý.

Ngày 17/6, công an huyện Tư Nghĩa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Thới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN