Khoan đá để đánh mìn, 1 công nhân tử vong

Trong lúc 4 công nhân đang khoan đá để đánh mìn khai phá thì bất ngờ hàng chục khối đá lớn từ trên cao đổ xuống, vùi lấp công nhân Hà Văn Toản tử vong tại chỗ.

Ngày 6.6, Công an huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động chết người tại mỏ đá Mỹ Trang (thuộc Công ty cổ phần đá Mỹ Trang), ở thôn Nho Lâm, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ.

Trước đó, vào chiều tối 5.6, trong lúc 4 công nhân đang khoan đá để đánh mìn khai phá tại mỏ đá Mỹ Trang thì bất ngờ hàng chục khối đá lớn từ trên cao đổ xuống. Ba công nhân may mắn chạy thoát theo hướng nam, riêng công nhân Hà Văn Toản (37 tuổi, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chạy hướng bắc bị các khối đá lớn vùi lấp khiến tử vong tại chỗ.

Công ty cổ phần đá Mỹ Trang phải huy động xe cơ giới giải phóng hiện trường, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Hiện gia đình đã đưa thi thể anh Toản về quê mai táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Cường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN