Hà Nội: Chưa phát hiện “ăn bớt” quà Tết

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trước đây có chuyện chậm trả quà Tết nhưng đến nay chưa phát hiện bớt xén.

Tại cuộc họp giao ban báo chí chiều 31/12, ông Lê Toàn Khang – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, Thành phố dành hơn 216 tỷ đồng tặng quà Tết cho đối tượng chính sách.

Đáng chú ý, người cao tuổi tròn 100 tuổi nhận mức quà 1 triệu đồng và 5m lụa đỏ. Các cụ từ 90- 95 tuổi nhận mức quà 600 nghìn đồng; ở độ tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi nhận mức quà 500 nghìn đồng.

Mức quà 500 nghìn đồng được tặng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên…

Gia đình thuộc hộ nghèo được tặng 300 nghìn đồng/suất. Người thuộc lực lượng vũ trang tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp tháng; Cán bộ công nhân viên nghỉ hưu trí và mất sức lao động hưởng mức quà 200 nghìn đồng.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán, Thành phố hỗ trợ tiền ăn trong các ngày Tết cho các đối tượng và cán bộ các Trung tâm nuôi dưỡng, chữa trị bệnh do ngành LĐ-TB-XH, Công an, Y tế và Thanh niên quản lý, với mức từ 200 nghìn đồng/người và 100 nghìn đồng/người.

Tại cuộc họp báo chiều 31/12, PV đặt câu hỏi tới đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc làm sao để  không có chuyện “ăn bớt” quà Tết của người dân?

Trả lời PV, ông Trần Thanh Bình - Trưởng phòng Chính sách người có công (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội) thừa nhận: Trước đây, khi Hà Nội mở rộng (2008), ở một số địa phương có chậm đưa quà Tết đến người dân.

Ông Bình nói: “Chúng tôi đã nghiêm túc kiểm tra, xử lý và rút kinh nghiệm”.

“Từ năm 2009 đến nay, dù nhiều lần kiểm tra đột xuất, chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào bớt xét hoặc trả chậm quà Tết”.

Ông Bình cũng cho biết, hơn 216 tỷ đồng quà Tết được trích từ ngân sách của thành phố Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN