Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm

Sự kiện: Lễ hội Tin nóng

Sáng nay (25.2) tại Đình làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã có cả vạn người tham dự lễ phóng sinh đầu năm do Chùa Bát Tràng kết hợp với thanh niên Phật tử tổ chức hàng năm nhằm giúp cho người dân hiểu hơn về ý nghĩa của việc phóng sinh và giúp cân bằng hệ sinh thái.

Theo đạo Phật, việc phóng sinh sẽ tạo ra cho con người sức khoẻ, thanh nhàn, vượt qua tai ương. Đây là nét văn hoá khơi gợi lòng từ bi yêu thương chúng sinh và nhất là bảo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái khi mà thả cá xuống giúp làm sạch dòng sông trong bối cảnh có nhiều loài cá đang bị đánh bắt tận diệt...

Clip: Lễ phóng sinh đầu năm tại Gia Lâm (Hà Nội) thu hút hàng nghìn người tham dự

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 1

Hơn 5 tấn cá đựng trong nhiều bao nilon bơm ôxi căng phồng nhằm giúp cá sống khỏe khi di chuyển đến địa điểm phóng sinh.

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 2

Trong đó cũng có một phần số cá được tập kết trên bờ được mọi người di chuyển xuống tàu để người dân thả trực tiếp xuống dòng sông.

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 3

Được biết đây là lần thứ 4 nhà chùa kết hợp với phật tử tổ chức lễ phóng sinh này.

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 4

Cá phóng sinh ở đây gồm cá rô, trôi, chép, mè và được Cục Thủy sản cung cấp hướng dẫn mua.

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 5

Trước khi được thả xuống sông, những con cá này đều được Thượng tọa Thích Chân Quang (Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang) chú nguyện.

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 6

Ở trên bờ rất nhiều người dân, phật tử tụng kinh phóng sinh theo nghi lễ nhà Phật.

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 7

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đến để hiểu thêm về ý nghĩa của việc phóng sinh, làm cho các em thêm yêu thiên nhiên, có được tâm từ, tránh xa nhiều việc xấu.

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 8

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Hải Quân - Chánh Văn phòng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, lượng cá phóng sinh năm nay được duy trì ở khoảng 5 tấn cá.

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 9

Những giỏ cá được người dân đứng thành hàng dài trong trật tự chuyền nhau đưa nhanh xuống bờ sông.

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 10

Những chú cá khỏe mạnh được thả về dòng sông.

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 11

Không chỉ người dân ở Hà Nội mà còn có người dân từ nhiều tỉnh thành khác như Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng... về tham dự lễ với mong muốn phóng sinh sẽ mang bình an, vui vẻ đến cho gia đình.

Hà Nội: Cả vạn người dự lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá dịp đầu năm - 12

Trước đó, hàng nghìn phật tử và người dân đã được Thượng tọa Thích Chân Quang giảng về ý nghĩa của việc phóng sinh tại Chùa Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).

Đã xác định loại cá phóng sinh nghi “cá ăn thịt” ở Sông Hồng

Chi cục Thủy sản Hà Nội trả lời về nghi vấn phóng sinh 10 tấn cá, trong đó có cá chim trắng xuống sông Hồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tiến (Dân Việt)
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN