EU sẽ gia tăng biện pháp trừng phạt Nga

Trong bài phát biểu trước báo giới hôm nay (20/3), Thủ tướng Đức - bà Angela Merkel - cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ có những biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Nga.

Bên lề phiên họp thượng đỉnh của EU, bà Angela Merkel tiết lộ, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí trong việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga. Lần này, việc trừng phạt chủ yếu nhằm vào lĩnh vực kinh kế và tiếp tục mở rộng phạm vi cấm vận đi lại, phong tỏa tài chính với các quan chức Nga.

“Hội nghị thượng đỉnh EU hôm nay và ngày mai (20 và 21/3) sẽ cho thấy rõ, chúng ta luôn sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt giai đoạn 3 nếu tình hình tồi tệ hơn”, Thủ tướng Merkel nói.

EU sẽ gia tăng biện pháp trừng phạt Nga - 1

Thủ tướng Đức - Bà Angela Merkel

Theo Reuters, Thủ tướng Đức cũng không loại trừ khả năng loại Nga ra khỏi nhóm G8 khi nói: “Không khí hiện nay rõ ràng không thích hợp cho hội nghị G8. Nếu Nga vẫn giữ nguyên lập trường, họ sẽ không có chỗ tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tới”.

Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Vì vậy, họ cũng là nước đi đầu trong việc thiết lập các biện pháp trừng phạt Nga.

Quan hệ giữa Nga và Đức đã xấu đi sau khi Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin - cho rằng, việc Crimea sáp nhập vào Moscow không khác gì việc thống nhất Đông Đức với Tây Đức.

Dự kiến vào ngày mai (21/3), EU sẽ thông báo những biện pháp trừng phạt mở rộng đối với Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN