Dịch vụ tắm hơi đồng tính trong Vatican

Trong thời điểm 115 Đức Hồng y đang chuẩn bị tham dự cuộc họp bầu chọn Giáo hoàng mới, Vatican lại gặp thêm chuyện khó xử nữa khi báo chí đưa tin dịch vụ tắm hơi cho người đồng tính lớn nhất Italia nằm trong khuôn viên chính của tòa thánh.

Trụ sở của Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các dân tộc, được thành lập vào năm 1622 và chịu trách nhiệm truyền giáo, là nơi ở của khoảng 15 hồng y.

Tuy nhiên, dinh thự xây bằng đá rất oai nghiêm cũng là địa điểm của phòng tập thể hình và câu lạc bộ xông hơi Europa Multiclub Sauna and Gym. Trang web của cơ sở này nói rằng đây là “dịch vụ tắm hơi dành cho người đồng tính hàng đầu tại Italia”.

Vatican đã trả số tiền cực lớn để mua lại 20 tòa nhà trong khuôn viên khi cả khu vực bị thâu tóm vào năm 2008, báo La Repubblica cho biết trên trang nhất hôm 11/3.

Những tòa nhà này được một công ty bất động sản mua lại với giá 9 triệu euro vào ngày 30/5/2008, sau đó bán lại cho Vatican với giá 20 triệu euro, thu lãi 11 triệu euro, tờ báo cho biết.

Bài báo không giải thích tại sao khu nhà được bán lại với mức giá bị thổi phồng như vậy, nhưng không có manh mối nào cho thấy thỏa thuận này vi phạm pháp luật.

Một trong những tòa nhà mà Vatican mua lại là nơi ở của Đức Hồng y Ivan Dias, người đứng đầu Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc.

Hồng y người Ấn Độ Ivan Dias cũng sẽ tham dự đại hội hồng y trong hôm nay (giờ địa phương) để chọn giáo hoàng mới. Hồng y Ivan Dias là Tổng giám mục của Mumbai và cũng là nhà ngoại giao của Vatican, đang giữ một số chức vụ ở Scandinavia, Madagascar và Mauritius.

Cách không xa nơi ở của Hồng y Ivan Dias và 15 Hồng y khác là dịch vụ tắm hơi dành cho người đồng tính.

Tòa thánh Vatican từ chối bình luận về sự việc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN