Đi bắt ốc, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Vì nhà nghèo, hai học sinh ở TP Vinh (Nghệ An) rủ nhau xuống hồ bắt ốc về nấu ăn. Hậu quả, cả hai em học sinh bị đuối nước thương tâm.

Vào khoảng 11h sáng 16.5, hai em Phạm văn T (SN 2004, học sinh lớp 6) và em Nguyễn Văn Hải Q (SN 2006, học lớp 4), trú xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP Vinh, rủ nhau xuống hồ nước cạnh lò gạch cũ bắt ốc, không may bị rơi xuống chỗ nước sâu dẫn đến đuối nước.

Đi bắt ốc, 2 học sinh đuối nước thương tâm - 1

Hiện trường vụ đuối nước

Thấy quần áo và xe đạp của hai em trên bờ, người thân và chính quyền đã tổ chức tìm kiếm. Đến 23h đêm cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của hai em.

Được biết, hoành cảnh gia đình hai em rất khó khăn, chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức mai táng cho hai em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN