Cưới chồng được 4 ngày, cô gái 18 tuổi vào rừng tự tử

Sự kiện: Tin nóng Nghệ An

Cưới nhau được 4 ngày, khi cùng về nhà ngoại, chị X.Y.P. đã vào rừng hái lá ngón ăn tự tử.

Tối 1-3, ông Lầu Bá Trừ, Chủ UBND xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn mới xảy ra sự việc một người dân tự tử bằng việc ăn lá ngón.

Trước đó, theo ông Trừ, vào khoảng 12 giờ ngày 28-2, tại bản Huồi Khe (xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn), chị X.Y. P. (18 tuổi, trú bản Huồi Khe, xã Mường Ải) cùng chồng là anh Th.B.N. (19 tuổi, trú bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, Kỳ Sơn) đi về nhà ngoại (ở bản Huồi Khe) chơi. Một lúc sau, mọi người bàng hoàng phát hiện chị P. ăn lá ngón tự tử nên vội đưa đi cấp cứu nhưng không kịp, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, chị P. và anh N. mới cưới nhau được 4 ngày, hai vợ chồng về nhà ngoại chơi thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

"Tôi cũng có nghe gia đình anh N. kể lại là cô con dâu trước khi chết có viết một lá thư nói do lấy chồng không được như mong muốn, không thiết sống nữa nên đã ăn lá ngón tự tử"- ông Trừ cho biết thêm.

Ăn lá ngón tự tử vì không có tiền học bằng lái xe

Do không có tiền để đăng ký đi học bằng lái xe ô tô, nam thanh niên đã tìm đến lá ngón để kết liễu cuộc đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc - Nghĩa Đàn (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN