Ăn lá ngón tự tử vì không có tiền học bằng lái xe

Sự kiện: Nghệ An

Do không có tiền để đăng ký đi học bằng lái xe ô tô, nam thanh niên đã tìm đến lá ngón để kết liễu cuộc đời.

Ăn lá ngón tự tử vì không có tiền học bằng lái xe - 1

Vì không có tiền để đi học lái xe ô tô, Hương đã ăn lá ngón tự tử (ảnh minh họa)

Ngày 21/9, thông tin từ chính quyền xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, một nam thanh niên trên địa bàn vừa tử vong vì ăn lá ngón.

Trước đó, vào khoảng 13h30, ngày 19/9, anh Moong Văn Hương (SN 1997) con ông Moong Văn Nguyệt (SN 1972, trú bản Kim Đa, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã bỏ nhà đi.

Nguyên nhân là vì anh Hương xin bố mẹ tiền để đi học lái xe ô tô tuy nhiên bố mẹ nói không có tiền.

Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, gia đình không thấy Hương về nên đã báo cáo lên xã và cùng hàng xóm chia nhau đi tìm.

Khoảng 6h sáng ngày 20/9, người dân phát hiện thi thể Hương nằm chết cạnh quốc lộ 16, đoạn qua địa bàn bản Kẻo Lực 2, xã Phà Đánh.

Theo cơ quan chức năng và người thân, Hương tử vong vì ăn lá ngón.

Được biết, đây là lần thứ 2 anh Hương ăn lá ngón tự vẫn.

Hiện gia đình, đã làm lễ an táng cho nạn nhân.

3 học sinh tiểu học ăn lá ngón tự tử

Sợ bố mẹ mắng chửi vì bị nghi ngờ trộm một số đồ dùng ở trường mầm non, 3 học sinh tiểu học đã ăn lá ngón tự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN