Trước khi vào Nhà Trắng, ông Trump sẽ phải ra hầu tòa

Donald Trump dự kiến sẽ phải ra hầu tòa vào cuối tháng này liên quan đến vụ kiện Đại học Trump thu hàng chục nghìn USD trong khi không đảm bảo chất lượng dạy học đúng như cam kết.

Trước khi vào Nhà Trắng, ông Trump sẽ phải ra hầu tòa - 1

Donald Trump trong bài phát biểu mừng chiến thắng.

Theo Vanity Fair, tòa án ở San Diego, bang California xác nhận sẽ thụ lý vụ kiện liên quan đến Đại học Trump. Tỷ phú Mỹ dự kiến sẽ phải ra hầu tòa ngày 28.11.

Đại học Trump là trường chuyên về kinh doanh được ông Trump thành lập năm 2004 và đóng cửa năm 2010. Các cựu sinh viên của trường kiện ông Trump về tội lừa đảo.

Đại học Trump hứa hẹn với sinh viên là sẽ dạy cho họ những bí mật để có thể giàu có như ông Trump, các cựu sinh viên nói. Trên thực tế, các sinh viên phải đóng tới 35.000 USD mà chỉ nhận được những khóa học và hội thảo không có nội dung, còn giảng viên thì không có trình độ.

Ra tòa ngày 28.11, ông Trump sẽ có cơ hội đối mặt với thẩm phán Gonzalo Curiel. Hồi tháng 6, Donald Trump đã gây bão khi có lời lẽ phân biệt chủng tộc với thẩm phán Gonzalo Curiel vì ông này là người gốc Mexico. Ông Trump còn nói người Mexico chỉ là “phường buôn ma túy và mại dâm”.

Tuyên bố của ông Trump khi đó đã khiến nghị sĩ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ bất bình. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói rằng, phát ngôn của ông Trump là không thể hiểu nổi. Thượng nghị sĩ bang Nebraska, Ben Sasse cáo buộc việc ông Trump nói ngăn cấm một ai đó làm việc chỉ vì xuất xứ của họ thì đó chính là biểu hiện của sự phân biệt chủng tộc.

Vụ kiện Đại học Trump chỉ là một trong nhiều vấn đề pháp lý mà tỷ phú Mỹ phải đối mặt trước khi chính thức trở thành tổng thống vào đầu năm sau.

Trước khi vào Nhà Trắng, ông Trump sẽ phải ra hầu tòa - 2

Hoạt động không hiệu quả, Đại học Trump đã phải đóng cửa năm 2010.

Chính quyền bang New York từng đâm đơn kiện Đại học Trump vào năm 2013, cáo buộc Đại học Trump lừa đảo 5.000 người trên khắp nước Mỹ, trong đó có trên 600 người ở thành phố New York. Vụ việc hiện đang trong diện điều tra. Nếu thua kiện, ông Trump có thể sẽ phải nộp tiền bồi thường lên tới 40 triệu USD.

Tổng chưởng lý bang New York Eric Schneiderman trước đó cho biết đã có 10.000 sinh viên đăng ký vào các khóa học bất động sản trong giai đoạn 2005-2010 với học phí từ 35.000-40.000 USD. Trong đơn kiện, tài liệu học tập được lấy từ các website khác nhưng Đại học Trump vẫn bắt sinh viên phải đóng tiền.

Ngay cả khi ông Trump đắc cử tổng thống, tổng chưởng lý Schneiderman không có dấu hiệu sẽ chấp nhận nhượng bộ. “Vụ kiện Đại học Trump tiếp tục chuyển đến quá trình phúc thẩm”, Politico đưa tin.

Ngoài ra, các công tố viên New York cũng đang điều tra các cáo buộc liên quan đến quỹ từ thiện của ông Trump. Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang tìm hiểu mối quan hệ của một số nhân viên trợ lý cho ông Trump với Nga.

Bê bối kiện tụng cũng chưa chắc đã chấm dứt khi ông Trump chuyển đến sống tại Nhà Trắng. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ cảnh báo sẽ dùng mọi quyền hạn để ngăn ông Trump thay đổi một số chính sách, như trục xuất người nhập cư hay cấm người Hồi giáo. “Hẹn gặp ở tòa”, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ tuyên bố trên trang web của tổ chức

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Vanity Fair ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN