Triều Tiên cảnh báo nạn đói sẽ hoành hành

Triều Tiên ngày 28.3 cảnh báo một nạn đói nữa có thể sẽ sớm bắt đầu và yêu cầu mọi người dân hãy “tin tưởng vào lãnh đạo tối cao Kim Jong-un”.

Triều Tiên cảnh báo nạn đói sẽ hoành hành - 1

Kim Jong-un trong một chuyến thăm tới trang trại cá.

Cùng ngày, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đến thăm một trung tâm thương mại ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong bài xã luận đăng tải trên báo Rodong Sinmun, Triều Tiên tuyên bố “Tháng 3 vất vả” sẽ xuất hiện nếu như người Triều Tiên không trung thành tuyệt đối với lãnh đạo Kim.

Bài báo nhan đề “Quyền lực mạnh nhất Triều Tiên” cho biết “Tháng 3 vất vả (ám chỉ nạn đói) xảy ra khi người dân buộc phải ăn cỏ và phải kháng cự với kẻ thù bên ngoài”.

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng ám chỉ về nạn đói sau khi Hội đồng Bảo an LHQ tuyên bố nghị quyết trừng phạt 2270 hồi đầu tháng này. Trong thời kì 1995-1998, hàng triệu người Triều Tiên đã chết khi nạn đói hoành hành.

Triều Tiên cảnh báo nạn đói sẽ hoành hành - 2

Ông Kim cùng vợ Ri Sol Ju thăm trung tâm thương mại ở Bình Nhưỡng.

 “Dù độc lập, bị nô dịch, chiến tranh hay hòa bình, chúng ta luôn trong tình cảnh hết sức khó khăn”, Triều Tiên tuyên bố. Bình Nhưỡng cũng khẳng định nước này đã bước vào kỉ nguyên “chống chủ nghĩa đế quốc”.

“Sự đoàn kết là bản chất sau trăm năm chiến tranh, hàng trăm chiến thắng, chỉ cần chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo tối cao Kim Jong-un. Vì lãnh đạo tối cao luôn bên chúng ta nên Triều Tiên sẽ giành chiến thắng”, Triều Tiên tuyên bố.

Lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol Ju ngày 28.3 vừa tới thăm một trung tâm thương mại ở Bình Nhưỡng. Ông Kim mặc một chiếc áo lông thú và đội mũ trong khi bà Ri mặc một bộ đầm xanh sành điệu.

Báo Hàn Quốc Yonhap dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un rằng anh trai mình rất vui vì gian hàng ở trung tâm thương mại “chứa đầy đồ mỹ phẩm, gia dụng và thực phẩm do Triều Tiên sản xuất”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - UPI ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN