Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay xa 1.000km giữa đêm

Triều Tiên bất ngờ phóng thử tên lửa ngay trong đêm ngày 28.7, truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay xa 1.000km giữa đêm - 1

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa Triều Tiên mới phóng là loại đạn đạo liên lục địa (ICBM), đạt độ cao 3.000km (cao hơn 200km so với ICBM phóng cách đây 3 tuần), bay xa 1.000km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Trước đó, quan chức Nhật Bản cho biết, “một vật thể bay được cho là tên lửa” đã được phóng đi. Tokyo hiện vẫn đang thu thập thông tin về vấn đề này.

Có khả năng tên lửa đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản (EEZ), đài NHK dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.

Vụ phóng tên lửa được cho là diễn ra “ngay trong đêm” ngày 28.7 (giờ địa phương). Các tàu thuyền của Nhật Bản trong khu vực đã nhận được cảnh báo.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hiện đang triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời quan chức nước này “về một quả tên lửa chưa xác định”, đã được phóng đi từ phía Triều Tiên.

Theo nguồn tin quân sự Hàn Quốc, vật thể bay giống tên lửa đạn đạo được phóng từ tỉnh Jangang của Triều Tiên. Tên lửa sau đó bay được khoảng 45 phút.

Đây là lần thứ 14 Triều Tiên phóng tên lửa trong năm nay, và là lần thứ 2 phóng ICBM.

Chuyên gia sốc khi khám phá bí mật tên lửa Triều Tiên

Triều Tiên dường như đã nắm trong tay các bí mật công nghệ tên lửa Liên Xô và tự mình hoàn thiện, tạo ra hướng đi riêng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN