Thiên thạch khổng lồ đường kính 1,4km sắp áp sát Trái đất

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Một thiên thạch khổng lồ đường kính 1,4km, có khả năng gây nguy hiểm, sẽ tiếp cận Trái đất ở cự ly gần nhất vào ngày 19.4

Thiên thạch khổng lồ đường kính 1,4km sắp áp sát Trái đất - 1

Thiên thạch 2014 JO25 tiếp cận Trái đất ở khoảng cách gần nhất vào ngày 19.4.

Theo Daily Mail, thiên thạch 2014 JO25 nằm trong số những mục tiêu theo dõi lớn nhất của các nhà khoa học trong năm nay.

Thiên thạch này sẽ sượt qua Trái đất ở cự ly lớn gấp 4,6 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng ngày 19.4

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), đây là khoảng cách gần nhất mà một thiên thạch kích cỡ lớn như vậy đến gần Trái Đất trong thập kỷ qua. Sự kiện sẽ không lặp lại sau ít nhất là 400 năm nữa.

2014 JO25 được phát hiện lần đầu tiên bởi tổ chức khảo sát thiên văn Mt Lemmon Survey vào tháng 5.2014. Các nhà nghiên cứu ước tính đường kính của thiên thạch này trong khoảng 0,64-1,4 km.

Nhà thám hiểm không gian Ron Baalke làm việc ở Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA cảnh báo về thiên thạch này trên mạng xã hội Twitter vào năm ngoái. Ông Baalke nhấn mạnh quỹ đạo của thiên thạch sẽ đưa nó đến rất gần Trái đất.

Thiên thạch khổng lồ đường kính 1,4km sắp áp sát Trái đất - 2

Sau ngày 19.4, 2014 JO25 sẽ rời xa Trái đất trong ít nhất 400 năm tới.

2014 JO25 nằm trong nhóm "thiên thạch có khả năng gây nguy hiểm", theo NASA. Nhưng ít nhất vào ngày 19.4, nó sẽ chỉ bay qua Trái Đất một cách an toàn ở khoảng cách 1.766.400 km.

“Thiên thạch 2014 JO25 tiếp cận Trái đất ở khoảng cách gần nhất từ trước đến nay, kể từ khi thiên thạch 4179 Toutatis đến gần Trái đất vào tháng 9.2004, gấp 4 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng”, NASA giải thích.

“2014 JO25 sẽ không quay trở lại ‘gửi lời chào’ đến Trái đất từ năm 2017 cho đến năm 2500”, NASA nói thêm.

Trọng một diễn biến khác, sao chổi nổi tiếng 41P/Tuttle-Giacombini-Kresák đã bay gần Trái đất nhất trong lịch sử. Ngày 1.4 vật thể này đến gần Trái đất ở khoảng cách 21,2 triệu km.

Sao chổi 41P lần đầu phát hiện năm 1858, bay xung quanh Mặt trời với chu kỳ 5,5 năm.

Ngôi sao có thể bắn triệu thiên thạch xuống Trái Đất

Một vì sao tên Gliese 70 đang tiến về phía Hệ Mặt Trời và có khả năng khiến cho hàng triệu thiên thạch lao xuống Hành tinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN