Syria: Al-Qaeda bắn rocket, 88 thường dân thương vong

Sự kiện: Tin tức Syria

Ít nhất 23 người chết và 65 người khác bị thương trong một vụ bắn rocket vào thành phố Latakia (Syria) ngày hôm qua. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một nguồn tin địa phương cho hay.

“23 người đã chết và ít nhất 65 người nhập viện với các mức độ thương tích khác nhau”, nguồn tin từ cảnh sát địa phương thông báo.

Phóng viên Lizzie Phelan từ đài RT cho biết vụ nã rocket xảy ra ở một khu vực dân cư đông đúc tại thành phố Latakia. Cô cho biết thêm là số liệu cho thấy những người bị chết đều là dân thường.

Rocket có vẻ được bắn từ hệ thống nhiều bệ phóng Grad.

Syria: Al-Qaeda bắn rocket, 88 thường dân thương vong - 1

Thành phố Latakia từng chấn động vì vụ đánh bom xe tháng 9 vừa qua khiến 10 người chết

Lizzie bổ sung: “Các thông báo ban đầu cho thấy khả năng vụ việc là do bàn tay của mặt trận Al-Nusra, một chân rết của Al-Qaeda tại Syria tiến hành”. Số liệu thương vong hiện nay vẫn còn gây tranh cãi.

Trong khi đó hãng tin AFP dẫn nguồn truyền hình nhà nước Syria cho biết có “22 người chết, 62 người bị thương” trong một vụ tấn công ở các khu dân cư miền đông thành phố Latakia.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết có 12 người chết và 57 người bị thương khi hai quả rocket bắn vào khu vực dân cư. Một quả rơi xuống gần trường đại học Tishreen và quả thứ hai rơi xuống một trạm xe bus.

Thành phố Latakia gần như không phải chịu cảnh chết chóc trong hơn 4 năm rưỡi kể từ khi nội chiến Syria bắt đầu. Một vụ đánh bom xe giết hại 10 người hồi tháng 9 ở quảng trường Hamam là một trong số ít các vụ việc xảy ra.

Thành phố này là thành trì của nhóm tôn giáo Alawite, tổ chức mà Tổng thống Bashar Assad rất tôn sùng.

Căn cứ quân sự Khmeimim ở ngoại vi thành phố Latakia là nơi Nga tiến hành các cuộc không kích vào lực lượng IS ở Syria. Chiến dịch được thực hiện sau cầu viện của Tổng thống Assad. Hàng chục cuộc không kích đã thực hiện đều đặn mỗi ngày kể từ ngày 30.9.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định IS, mặt trận Al-Nusra, các nhóm khủng bố cực đoan khác đều đang sợ hãi và run rẩy. Nhiều kho tàng, bến bãi của chúng đã bị các đợt không kích phá hủy hoàn toàn.

Catherine Shakdam từ Viện nghiên cứu Trung Đông Shafaqna (London) trả lời RT rằng “có khả năng rất lớn” nhóm mặt trận Al-Nusra, một chân rết của Al-Qaeda thực hiện vụ tấn công này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN