Iraq đánh bật hoàn toàn IS toàn khỏi thành trì Fallujah

Một trong những thành phố lớn nhất tỉnh Anbar, nắm giữ vị trí chiến lược ở Iraq đã được giải phóng hoàn toàn, theo tin từ tổng chỉ huy quân đội chính phủ Iraq.

Iraq đánh bật hoàn toàn IS toàn khỏi thành trì Fallujah - 1

Thành phố Fallujah là một trong những khu vực lớn nhất ở tỉnh Anbar.

Tổng chỉ huy quân đội Iraq tiêu diệt IS ở thành phố Fallujah cho biết thành phố này đã được “giải phóng hoàn toàn”, AP đưa tin.

Trung tướng Abdul-Wahad Saadi nói: “Chiến dịch đã thành công và thành phố Fallujah đã hoàn toàn giải phóng”. Chỉ huy Abdul nói với giọng đầy khí thế: “Chúng tôi thông báo tin tốt lành từ quận Golan rằng quân khủng bố đã bị đánh lui. Chúng tôi xin tuyên bố với toàn thể người dân Iraq rằng chiến trường Fallujah đã kết thúc”.

Rạng sáng ngày 26.6, Abdul trả lời phóng viên hãng tin AFP: “Tôi có thể nói rằng hơn 80% thành phố đã được quân đội chính phủ kiểm soát”. Thành trì Fallujah bị khủng bố IS chiếm giữ 2 năm nay và quân đội chính phủ bắt đầu tấn công từ ngày 30.5.2016. Trong những bức ảnh đăng tải, khói đen mù mịt bốc lên khi quân đội Iraq tràn vào thành phố và đọ súng ác liệt với IS.

Thành phố Fallujah nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq hơn 60km về phía tây. Đây là một trong những thành phố lớn nhất ở tỉnh Anbar. IS kiểm soát thành phố này từ năm 2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN