Nóng bức, "Biển chết" của Trung Quốc đặc kín người

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

6.000 người đã đổ về một bể bơi nước mặn ở Trung Quốc cuối tuần vừa rồi, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Nóng bức, "Biển chết" của Trung Quốc đặc kín người - 1

Bể bơi tại Tứ Xuyên, Trung Quốc cuối tuần vừa qua

Dường như tất cả người dân Trung Quốc đã đổ ra bể bơi trong dịp cuối tuần qua để luyện tập cho Thế vận hội mùa hè ở Tokyo 2020, tờ Shanghaiist đưa tin.

Cảnh tượng này có thể khá quen thuộc với một vài độc giả khi nó đã từng xuất hiện và được lan truyền rộng rãi trong năm ngoái.

Cứ vào mùa hè, bể bơi nước mặn ở quận Dayang tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc lại đặc kín người. Người ta gọi đây là “Biển chết của Trung Quốc”, vì hàm lượng muối của bể tương tự với Biển Chết.

Nóng bức, "Biển chết" của Trung Quốc đặc kín người - 2

Đây là bể bơi nước mặn ở quận Dayang tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Đây được cho là công viên nước trong nhà lớn nhất cả nước, tổng diện tích khoảng 30.000 mét vuông. Một số dữ liệu cho thấy một giờ bơi lội ở đây có tác dụng tương tự với tám giờ ngủ.

Vì vậy, khi Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên cảnh báo một đợt nắng nóng mới sắp đến, thì dường như đây là nơi tốt nhất để tránh nóng. Ngày hôm qua 14.8, đã có hơn 6.000 người đến đây bơi.

Nóng bức, "Biển chết" của Trung Quốc đặc kín người - 3

Người ta gọi đây là “Biển Chết của Trung Quốc”, vì hàm lượng muối của bể tương tự với Biển Chết

Nóng bức, "Biển chết" của Trung Quốc đặc kín người - 4

Một số dữ liệu cho thấy một giờ bơi lội ở đây có tác dụng tương tự với tám giờ ngủ

Nóng bức, "Biển chết" của Trung Quốc đặc kín người - 5

Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên cảnh báo một đợt nắng nóng mới sắp đến

Nóng bức, "Biển chết" của Trung Quốc đặc kín người - 6

Ngày hôm qua 14.8, đã có hơn 6.000 người đến đây bơi

Tháng 7 năm ngoái, khoảng 8.000 người chen lấn trong hồ bơi này đế trốn nóng. Do quen với khí hậu mát mẻ quanh năm nên khi nhiệt độ lên đến 35℃, người dân ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã cảm thấy vô cùng ngột ngạt và quyết định tới bể bơi để giải nhiệt. Tuy nhiên lượng người tới bể bơi quá đông, lên đến hơn 8000 người đã khiến hồ bơi nước mặn trong nhà ở quận Daying quá tải. Thật khó để tìm thấy chỗ trống trong những bức ảnh này.

Nóng bức, "Biển chết" của Trung Quốc đặc kín người - 7

Cảnh tượng kinh hoàng hồi tháng 7 năm ngoái

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Shanghaiist ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN