Mỹ: Mới có người trúng số độc đắc 435 triệu USD

Tấm vé xổ số Powerball duy nhất trúng giải độc đắc 435 triệu USD (gần 10.000 tỷ đồng) được xác định đã bán ra tại bang Indiana, Mỹ.

Mỹ: Mới có người trúng số độc đắc 435 triệu USD - 1

Dãy xổ số trúng độc đắc Powerball gần 10.000 tỷ đồng đã có chủ. Ảnh minh họa.

Theo CNN, dãy số trúng giải độc đắc quay vào tối ngày 22.1 (giờ địa phương) là 10, 13, 28, 52, 61 và số Powerball là 2.

Powerball xác nhận có một vé số trúng giải duy nhất được bán ra tại bang Indiana. Tuy nhiên, danh tính của người trúng giải hiện chưa được tiết lộ. Tỉ lệ trúng giải độc đắc của xổ số Powerball ở Mỹ rất thấp, chỉ khoảng 1/292 triệu.

Số tiền thưởng của giải độc đắc đạt mức 435 triệu USD (tương đương 9.932 tỉ đồng). Theo CNN, sau khi trừ thuế, người trúng giải sẽ được nhận khoảng 244 triệu USD.

Mỹ: Mới có người trúng số độc đắc 435 triệu USD - 2

Tấm vé số trúng giải được bán ra ở bang Indiana, Mỹ.

Người trúng giải có thể chọn cách nhận toàn bộ số tiền cùng một lúc, hoặc nhận theo các khoản nhỏ trong vòng 29 năm. Nếu không có người đến nhận, giải độc đắc gần 10.000 tỷ đồng ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng lên khi đến ngày quay thưởng tiếp theo vào thứ Bảy.

Năm 2015, công ty xổ số Powerball đã thay đổi tỷ lệ trúng giải, khiến cho nhiều người trúng độc đắc hơn.

Riêng trong năm 2016, 5 trong số 10 giải độc đắc Powerball lớn nhất xuất hiện. Do đó, công ty xổ số Mỹ đã phải thay đổi lại tỷ lệ, còn 1/292 triệu, so với trước đây là 1/175 triệu.

Trong số những giải độc đắc năm 2016, công ty xổ số Powerball đã trao giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử, khoảng 1,6 tỉ USD. Số tiền trúng giải được chia đều cho 3 người ở bang Florida, California và Tennessee. Đó là lần duy nhất cho đến nay, giải độc đắc này vượt mốc 1 tỷ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Trúng số độc đắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN